Công trình thủy lợi tiền tỉ sử dụng 3 ngày rồi 'đắp chiếu'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/11/2021 09:08 GMT+7

Công trình thủy lợi cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho người dân ở xã Nhôn Mai (H.Tương Dương, Nghệ An) chỉ sử dụng được 3 ngày rồi " đắp chiếu " 4 năm qua vì nước không đến được nơi cần đến.

Vừa vận hành đã hỏng

Năm 2017, UBND H.Tương Dương phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bản Thăm Thẩm (xã Nhôn Mai, H.Tương Dương) để cung cấp nước tưới cho dự án trồng cây chanh leo và nước sinh hoạt cho người dân tại bản này.

Công trình gồm đập ngăn nước, hệ thống đường ống chính tự chảy dài gần 1,2 km để dẫn nước từ trên núi xuống và hệ thống đường ống các tuyến nhánh cung cấp nước cho hơn 20 hộ dân sống dưới chân núi, cạnh bên quốc lộ 16. Kinh phí đầu tư công trình hơn 2 tỉ đồng.

Công trình "đắp chiếu" 4 năm qua do nước không thể đến được để chảy về nhà dân

Khánh Hoan

Mục tiêu của công trình này còn cung cấp nước tưới cho khoảng 40 ha cây chanh leo của bản Thăm Thẩm. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11.2017.

Thế nhưng, ông Và Bá Ca, Trưởng bản Thăm Thẩm, cho biết nước chỉ chảy được 3 ngày thì ngừng hẳn vì đường ống chính ở phía trên núi bị bể, khiến nước không thể đến được các khu vực trồng chanh leo và nhà dân dưới chân núi.

Sau khi ống vỡ, đơn vị thi công đã cho khắc phục, dùng bê tông đổ lấp kín đoạn ống để chống vỡ. Nhưng, sau đó, khi vận hành trở lại, đường ống tiếp tục vỡ ở các vị trí phía dưới khiến nước không thể đến nơi cần đến.

“Đây là lỗi kỹ thuật, họ thiết kế không phù hợp, áp suất nước mạnh quá nên bị phá vỡ đường ống”, ông Ca khẳng định.

Bể chứa tập trung không có nước để dẫn đến nhà dân

Khánh Hoan

Ông Moong Văn Hợi, Bí thư Chi bộ bản Thăm Thẩm, cũng cho biết, đường ống vỡ, nước không thể chảy đến bể chứa tập trung để chảy về nhà dân. Chỉ riêng nhà ông có đường ống chính chạy qua nên ông tận dụng lấy nước được một thời gian, nhưng sau đó nước cũng kiệt. “Hiện nay, tôi phải dùng ống nước tự chảy của nhà mình lấy từ khe về”, ông Hợi nói.

Dân vẫn thiếu nước

“Từ khi hoàn thành đến nay, công trình này chưa có tác dụng gì, chúng tôi không sử dụng được mà phải dùng đường ống riêng để lấy nước từ trên khe suối về để dùng”, ông Ca nói.

Ông Ca cũng cho biết, công trình thủy lợi này mục tiêu chính là phục vụ cho dự án trồng cây chanh leo của bản Thăm Thẩm, loại cây được kỳ vọng xóa nghèo cho dân bản. Nhưng công trình chỉ tưới được vài ngày rồi hỏng. Người dân vẫn phải sử dụng ống dẫn nước riêng để lấy nước từ trên núi về tưới cho cây.

Hệ thống nước tự chảy do người dân tự lắp đặt để dẫn nước suối về nhà chỉ sử dụng vào những tháng có mưa. “Từ tháng 6 đến tháng 9, nắng nóng gay gắt, chúng tôi thường xuyên bị thiếu nước, nhiều nhà phải lên núi đi tìm, xách từng xô nước nước về để dùng”, ông Ca nói.

Người dân ở bản Thăm Thẩm vẫn thiếu nước vào mùa nắng nóng

Khánh Hoan

Trong các cuộc họp hội đồng xã và tiếp xúc cử tri, người dân bản Thăm Thẩm đã nhiều lần đề nghị cho sửa chữa để người dân có nước dùng, nhưng đến nay, công trình vẫn “đắp chiếu”.

Ông La Văn Thái, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Tương Dương, cho biết sau nhiều lần người dân đề nghị, mới đây, UBND H.Tương Dương đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công trình này.

Báo cáo của đoàn kiểm tra khẳng định, đường ống chính dẫn nước bị vỡ 3 điểm. Vị trí đấu nối điểm cuối của hệ thống nước thủy lợi ra hệ thống nước sinh hoạt không có khóa điều tiết khiến đường ống thủy lợi bị vỡ, nước không đủ áp lực để chảy đến bể chứa tập trung cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Cuộc sống người dân bản Thăm Thẩm đang rất khó khăn

Khánh Hoan

“Chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện phương án khắc phục và đang chờ ý kiến chỉ đạo”, ông Thái nói.

Ông Lương Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, thừa nhận từ ngày công trình này hoàn thành đến nay, người dân kêu ca rất nhiều vì nước không có. UBND xã đã nhiều lần đề nghị huyện cho kiểm tra và khắc phục để người dân có nước sử dụng.

Mặc dù công trình chỉ sử dụng được vài ngày sau khi đưa vào vận hành rồi phải “đắp chiếu”, nhưng trong biên bản lập ngày 9.3.2019 xác nhận hết thời gian bảo hành công trình vẫn khẳng định “công trình vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật”. Biên bản có xác nhận của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công và bản Thăm Thẩm. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Moong Văn Hợi, Trưởng bản Thăm Thẩm thời điểm đó, khẳng định do được hứa cứ ký xong thủ tục rồi đường ống sẽ được sửa chữa nên ông mới ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.