Công trình thủy lợi 3.000 tỉ đồng… thiếu vùng tưới

16/06/2022 06:34 GMT+7

Công trình thủy lợi Ia Mơr ở H.Chư Prông (Gia Lai), được xây dựng với kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng nhằm phục vụ vùng tưới trên 12.000 ha nhưng đến nay, do hàng ngàn héc ta đất lâm nghiệp chưa được chuyển đổi, nên công trình chưa phát huy hiệu quả.

Hệ thống kênh đã hoàn thành nhưng thiếu vùng tưới

Trần Hiếu

Công trình này do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2005, song phải kéo dài vì thiếu vốn, rồi cắt giảm đầu tư công… Đến đầu năm 2022, một số kênh mương dẫn nước từ công trình mới được đầu tư, hoàn thành nhưng chỉ mới tưới cho trên 800 ha đất của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, còn lại vẫn đang chờ vùng tưới.

Lý do là việc phải chuyển đổi 4.700 ha rừng và đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp đang gặp vướng mắc cả về quy định lẫn ngân sách, vượt khỏi tầm của tỉnh Gia Lai và Bộ NN-PTNT, bởi vấn đề này phải báo cáo lên Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo và trình ra Quốc hội. Ngoài ra theo quy định, nếu chuyển đổi thì phải trồng rừng thay thế với diện tích tương đương 15.000 ha với kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng. Và toàn bộ chi phí cho việc chuyển đổi phải cần thêm hàng ngàn tỉ đồng nữa.

Việc chậm trễ đưa công trình vào sử dụng đầy đủ không chỉ cản trở sự phát triển của vùng đất khát ở khu vực biên giới Gia Lai mà còn gây ra sự lãng phí rất lớn khi ngân sách đầu tư một số tiền khổng lồ nhưng công trình vẫn chưa thể phát huy tác dụng. Chính quyền tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản đề nghị các bộ, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.