Công trình để mặt đường sạt lở

04/01/2024 08:14 GMT+7

Nhiều người dân ở khu vực đường bờ kênh đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM bức xúc phản ánh tình trạng đơn vị thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên để mặt đường bị sạt lở đất, đá tạo thành hố sâu chạy dài có nguy cơ lan rộng, gây khó khăn và nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

Công trình để mặt đường sạt lở- Ảnh 1.

Anh Trần Văn Tuấn, một người dân sống khu vực này lo lắng, cho biết: "Họ đào nhiều chỗ dọc bên tuyến kênh này và đóng cọc bê tông, sau đó để lại hố giữa mặt đường và mép bờ kênh lại không có ranh giới. Đất đá ngổn ngang, có chỗ sụt lún, rỗng bên dưới và đọng nước nhưng không được che chắn hay cảnh báo, tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho trẻ em. Việc thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, mặt đường bị bong tróc đất đá, khi trời nắng xe cộ lưu thông qua đây rất bụi bặm. Ban đêm đèn đường không đủ sáng, dễ xảy ra tai nạn vì những chướng ngại vật giữa đường".

Bà con mong muốn đơn vị thi công có phương án rào chắn hoặc san lấp, hoàn trả mặt đường để người dân thuận tiện đi lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.