Công trình cấp nước hơn 8,6 tỉ đồng bỏ hoang, dân xài nước ao hồ

15/06/2017 10:02 GMT+7

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở buôn Trưng, xã Cư Bông, H.Ea Kar (Đắk Lắk) chỉ vận hành được khoảng 1 tháng sau khi khánh thành, rồi bị bỏ hoang hơn 2 năm nay.

Công trình do Ban quản lý dự án H.Ea Kar làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 8.2013 với kinh phí hơn 8,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, gồm nhiều hạng mục như nhà điều hành, hệ thống đài lọc, xử lý nước, bể chứa nước, đường ống nước đến các thôn... Trạm bơm của công trình nằm gần hồ buôn Trưng, cách đó khoảng 500 m.

tin liên quan

Dân khát nước sạch, công trình tiền tỉ bỏ hoang
Công trình nước sạch được đầu tư gần 6 tỉ đồng để cung cấp nước cho gần 300 hộ ở xã Bình Lãnh (H.Thăng Bình, Quảng Nam), nhưng chỉ mới đưa vào sử dụng được 3 tháng thì bỏ hoang.
Đầu năm 2015, công trình hoàn thành, được bàn giao cho Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Toàn Thắng quản lý, khai thác, cấp nước cho gần 300 hộ dân buôn Trưng và hai thôn 20, 21, xã Cư Bông. Tuy nhiên, công trình chỉ vận hành được vài tuần rồi bỏ hoang đến nay. Hiện tại, các khu nhà đều khóa cửa, ống dẫn nước hư hỏng… Theo báo cáo của đơn vị quản lý, một máy bơm của công trình đã bị mất trộm.
Ông Y Blum Niê, một người dân buôn Trưng, nói: “Mấy năm nay, bà con bức xúc vì có công trình cấp nước ngay trong buôn mà hằng ngày vẫn phải dùng nước giếng, nước mưa; mùa khô giếng cạn thì phải xuống ao hồ xung quanh gùi nước về dùng”. Ông cũng cho biết ông được xã thuê trông coi công trình với tiền công 500.000 đồng/tháng nhưng hai năm qua mới được thanh toán 2 triệu đồng.
Ông Võ Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Cư Bông, lý giải: “Theo thiết kế, công trình cấp nước này lấy nguồn nước từ hồ buôn Trưng, nhưng vào mùa khô hồ bị cạn khô. Xã đã cho khoan giếng nhưng nước khai thác không đủ công suất nên công trình phải ngừng hoạt động”.

tin liên quan

Sawaco khẳng định chất lượng nước máy TP.HCM an toàn
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết vừa qua một số phương tiện truyền thông đưa tin việc UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ việc sử dụng các loại ống gang nguồn gốc từ các công ty Trung Quốc có ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hay không theo đơn thư của ông Trương Văn Hải, nguyên cán bộ Sawaco. 
Trả lời Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Bình, Phó giám đốc Trung tâm nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và cho rằng phải mất vài trăm triệu đồng để khắc phục.
“Mặt khác, nguồn nước cho công trình khai thác từ hồ buôn Trưng đã bộc lộ hạn chế là dễ cạn nước do thiếu nguồn bổ sung, người dân xung quanh hút nước tưới cà phê. Vì vậy, khi đưa công trình hoạt động trở lại, địa phương phải giải quyết tìm nguồn nước ổn định, lâu dài”, ông Bình nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.