Công Phượng 'tiếc ngẩn' dù nhẹ gánh tập trung cho V-League và Cúp quốc gia

10/09/2020 18:51 GMT+7

Công Phượng sẽ toàn tâm ý dồn sức cho 2 mặt trận quốc nội là V-League và Cúp quốc gia nhưng vẫn tiếc nuối khi AFC hủy AFC Cup , mặt trận anh cùng TP.HCM đặt mục tiêu rất cao.

CLB TP.HCM đặt kỳ vọng rất cao, đã nỗ lực thuyết phục bầu Đức đồng ý “nhả” Công Phượng về Việt Nam khoác áo đội á quân V-League 2019. Một trong những lý do quan trọng là Phượng có cơ hội chơi tại AFC Cup.
Giải pháp vẹn toàn cho tất cả các bên: Công Phượng chơi bóng ở trình độ châu lục, hưởng đãi ngộ tốt (120 triệu đồng/tháng) trong khi HAGL thu được tiền chuyển nhượng để tái đầu tư cho bóng đá trẻ, còn TP.HCM có cái tên đắt giá cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.
Mùa bóng 2019, Hà Nội lập một loạt cột mốc lịch sử khi vào đến chung kết liên khu vực AFC Cup. Họ là đại diện Đông Nam Á đầu tiên vượt qua các đại diện Trung Á ở vòng bán kết liên khu vực AFC Cup. TP.HCM cũng muốn làm điều tương tự. 
Sau khi đoạt ngôi á quân V-League 2019, TP.HCM đã đầu tư mạnh mẽ. Họ thay toàn bộ ngoại binh, đem về Công Phượng, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng… để phục vụ cho giấc mơ bước ra biển lớn.
Thực tế, đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” đã chơi quá tốt tại AFC Cup, khi xuất sắc dẫn đầu bảng F với kết quả 2 thắng, 1 hòa dù cả 3 trận đầu tiên phải đá sân đối phương.
Theo kế hoạch điều chỉnh bởi dịch Covid-19, AFC đã chỉ định TP.HCM đăng cai tổ chức toàn bộ 3 lượt trận còn lại của bảng F, phù hợp với việc TP.HCM được đá 3 trận còn lại trên sân nhà. 

Công Phượng sút ghi bàn trận Siêu cúp quốc gia

Khả Hòa 

Lợi thế này, cộng thêm màn trình diễn vượt trội của TP.HCM với các đối thủ trong bảng hứa hẹn sẽ giúp Công Phượng và đồng đội vượt qua vòng bảng và đi sâu ở AFC Cup.
Tuy nhiên, tính toán này đành dở dang khi trong buổi họp chiều nay, AFC đã đi đến quyết định không ai mong muốn là hủy bỏ AFC Cup vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa Công Phượng sẽ không thể nâng cao hiệu suất ghi bàn ổn định của mình tại AF Cup 2020, với 2 bàn qua 3 trận.
Tiếc cho Công Phượng vì AFC Cup sẽ là sân khấu đủ lớn để anh tìm được cảm hứng cao nhất, thu hút sự chú ý của những nền bóng đá mạnh trong châu lục, cũng như khẳng định vị trí ở đội tuyển quốc gia.
Nhưng bù lại, Công Phượng và đồng đội sẽ có thể tiết kiệm được sức lực để dồn sức cho mặt trận quốc nội là V-League và Cúp quốc gia. Anh và TP.HCM sẽ tránh được cảnh vắt kiệt sức như Hà Nội mùa trước.  

Tránh bị AFC Cup vắt kiệt sức, Công Phượng sẽ tập trung cho V-League và Cúp quốc gia

CLB cung cấp

Còn nhớ, đằng sau chiến thắng trước Altyn Asyr của Turkmenistan để vào chung kết liên khu vực, Hà Nội đã phải bay 13,5 tiếng đồng hồ. Tính cả thời gian chờ chuyến, đổi máy bay lên đến 21,5 tiếng.
Đó cũng là một phần lý do dẫn đến việc Hà Nội khởi đầu không tốt tại V-League 2020 vì nhiều trụ cột bị quá tải vì còn phân sức với đội tuyển quốc gia. Công Phượng và TP.HCM sẽ tránh được điều đó.
Đang tạm thua đội nhì bảng Viettel vỏn vẹn 2 điểm và thua Sài Gòn nhất bảng 6 điểm, Công Phượng có thể dồn sức để ganh đua tại V-League, cũng như kiếm danh hiệu vô địch tại Cúp quốc gia.
Gặp đại diện hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu tại tứ kết, nếu chiến thắng thì TP.HCM sẽ lọt vào bán kết, chắc suất có ít nhất HCĐ. Quan trọng hơn, họ sẽ chỉ còn cách chức vô địch Cúp quốc gia chỉ 2 trận. Nếu toàn thắng, đó sẽ là danh hiệu đầu tiên của Công Phượng từ khi lên đá sân chơi chuyên nghiệp mùa 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.