Công Phượng chấn thương dài hạn, HAGL khủng hoảng hàng công nghiêm trọng

16/07/2022 08:32 GMT+7

Công Phượng đang là cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của HAGL ở V.League 2022 , nhưng chấn thương đầu gối mới nhất vừa gặp phải khiến anh phải tạm xa sân cỏ trong khoảng 1 tháng. Và đó là vấn đề nghiêm trọng khiến HLV Kiatisak phải đau đầu cho bài toán hàng công của CLB.

  1. Công Phượng nghỉ thi đấu 1 tháng.

Phong độ của Văn Toàn đáng báo động khi chưa ghi bàn ở V.League 2022.

Ngoại binh Washington Brandao ngày càng đánh mất phong độ so với mùa giải 2021.

Trong chuyến hành quân đến sân Thống Nhất để làm khách của CLB TP. Hồ Chí Minh thuộc vòng 7 V.League 2022, Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ có ít nhất 1 điểm nhằm cải thiện vị trí của chính họ trên bảng xếp hạng. Sau 6 vòng đấu, đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt mới chỉ có 1 trận thắng, nhận đến 4 trận hòa và cả 1 thất bại. Họ hiện có được 6 điểm và xếp thứ 8.

Thực tế, trận đấu tại Pleiku trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 mang về chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa cho Hoàng Anh Gia Lai, qua đó giúp CLB này chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua. Đội bóng phố núi dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ ngay trên sân nhà của họ. Công Phượng đã lập công bằng một siêu phẩm dứt điểm góc hẹp đẳng cấp. Tuy nhiên, niềm vui trở nên không trọn vẹn với tiền đạo số 10 khi anh bị đau ở đầu gối trái và phải rời sân ở giữa hiệp 2 trận đấu gặp Đà Nẵng diễn ra ngày 10.7 nói trên.

Thực tế, chấn thương của Công Phượng không hề đơn giản, khi anh sẽ mất 1 tháng để hồi phục hoàn toàn vấn đề ở đầu gối. Điều đó có nghĩa tiền đạo gốc Nghệ phải tạm rời xa sân cỏ trong 5 vòng đấu tới. Dự kiến, số 10 của Hoàng Anh Gia Lai chỉ có thể tái xuất khi đội bóng phố Núi chạm trán CLB Hà Nội vào ngày 14.8 tới.

Từ đầu mùa, Công Phượng đang là chân sút tốt nhất của đội bóng phố núi. Tiền đạo này ghi tới 3 trên tổng số 4 bàn thắng mà Hoàng Anh Gia Lai đã có được. Công Phượng đang là đầu tàu trên hàng công Hoàng Anh Gia Lai. Việc thiếu vắng anh sẽ khiến HLV Kiatisak vô cùng đau đầu để lựa chọn người thay thế anh, trong bối cảnh Văn Toàn vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất, trong khi ngoại binh Washington Brandao lại thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Trước đó, cả 2 thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai là Tuấn Linh và Văn Trường đều bị đau. Họ nhiều khả năng cũng sẽ nghỉ dài hạn khi Tuấn Linh đứt bán phần dây chằng chéo trước, có thể phải lên bàn mổ. Còn Văn Trường sau khi mổ vết thương ở vai cũng xác định ngồi ngoài hết mùa giải năm nay. Thủ môn trẻ Văn Lợi có thể sẽ vẫn được “Zico Thái” sử dụng thời gian này.

Ở vòng 7 V.League 2022, HLV Kiatisak và các cầu thủ được dự báo sẽ có chuyến hành quân đầy bão táp tới sân Thống Nhất của CLB TP. Hồ Chí Minh. Tuy vậy, Hoàng Anh Gia Lai buộc phải có điểm hay xa hơn là một chiến thắng nếu không muốn tự đẩy mình ra quá xa khỏi cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.