Công nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Mali

Khánh An
Khánh An
19/07/2021 07:57 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin 3 công dân Trung Quốc và 2 công dân Mauritania bị bắt cóc ở Mali khi nhóm người có vũ trang tấn công một công trường xây dựng cách thị trấn Kwala ở miền tây nam nước này khoảng 55 km.

 Quân đội Mali cho hay các tay súng còn cướp 3 xe bán tải, đập phá 1 cần cẩu và các xe ben của Công ty xây dựng Covec (Trung Quốc) và Công ty cầu đường ATTM (Mauritania).
Một quan chức quân đội Mali cho biết các nạn nhân bị bắt cóc khi đang xây dựng một tuyến đường trong khu vực và ưu tiên của quân đội là giải cứu họ.
Truyền thông địa phương đưa tin các tay súng đi xe máy đến tấn công, đốt máy móc, bình nhiên liệu trước khi đưa các con tin đi. Các nhóm cực đoan nổi dậy tại Mali từ năm 2012, trước khi lan sang các quốc gia Burkina Faso và Niger láng giềng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.