Công nhận tân Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/06/2022 19:24 GMT+7

Với quyết định công nhận TS Trịnh Minh Thái giữ chức Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 của T.Ư Đoàn , lần đầu tiên học viện này có chức danh Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 10.6, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã trao quyết định công nhận TS Trịnh Minh Thái, thành viên Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, đây là lần đầu tiên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng chính danh.

Anh Bùi Quang Huy (phải) trao quyết định cho TS Trịnh Minh Thái

bảo anh

Ban Bí thư T.Ư Đoàn hy vọng TS Trịnh Minh Thái với tư cách là Chủ tịch Hội đồng chuyên trách sẽ thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng được quy định trong luật, để thực sự là cánh tay nối dài của Ban Bí thư T.Ư Đoàn trong quản trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, anh Huy cũng lưu ý tân Chủ tịch và Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện đúng vai trò, chức năng, quyền hạn của mình trong điều hành, xử lý công việc; đồng thời, có sự chia sẻ, hỗ trợ nhau trong quá trình công tác.

Theo anh Bùi Quang Huy, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là một đơn vị còn non trẻ trong hệ thống giáo dục quốc dân, vì vậy còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh đó, học viện còn khác các đơn vị giáo dục đại học khác là bồi dưỡng cán bộ cả hệ thống; chức năng, nhiệm vụ này hết sức quan trọng; thậm chí, thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn chức năng đào tạo đại học.

Quan điểm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là Học viện Thanh thiếu niên phải cân bằng cả 2 chức năng, nhiệm vụ này. “Chúng tôi mong tân Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Trịnh Minh Thái nắm vững chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”, anh Huy nói.

Tân Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Trịnh Minh Thái sinh năm 1982, quê quán Thái Bình; trình độ chuyên môn tiến sĩ triết học, lý luận chính trị cao cấp.

Anh Trịnh Minh Thái từng là Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phó bí thư Đoàn ĐH Quốc gia Hà Nội, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn.

Từ tháng 1.2018, anh Trịnh Minh Thái công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội, trải qua các vị trí: Chánh văn phòng nhiệm vụ "Xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam"; Phó trưởng ban Chính trị và công tác học sinh, sinh viên; Phó trưởng ban thư ký nhiệm vụ "Xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam"; Chánh văn phòng Dự án Phát triển Trung tâm Tư liệu Việt Nam học...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.