Công nhân bảo dưỡng đường làm cháy rừng trồng ở Kon Tum

14/03/2024 20:06 GMT+7

Trong lúc làm việc, một số công nhân của Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình làm cháy rừng trồng của người dân xã Tu Mơ Rông (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum).

Ngày 14.3, ông Tiêu Viết Trinh, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum), cho biết đã lập biên bản, yêu cầu Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình bồi thường thiệt hại, trồng lại rừng cho người dân. Trước đó, trong lúc bảo dưỡng QL40, công nhân của công ty này đã làm cháy rừng trồng của người dân.

Công nhân bảo dưỡng đường làm cháy rừng trồng ở Kon Tum- Ảnh 1.

Rừng thông do người dân thôn Đăk Chum 2 (xã Tu Mơ Rông) trồng năm 2022 bị cháy

TRANG ANH

Cụ thể, trưa 13.3, công nhân Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình thực hiện đốt dọn lá khô trên mương thoát nước dọc QL40.

Trong lúc làm việc, một số công nhân sơ ý để lửa cháy lan vào rừng thông do người dân thôn Đăk Chum 2 (xã Tu Mơ Rông) trồng năm 2022.

Ngay khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động 30 người đến tổ chức chữa cháy. Gần 2 tiếng sau, ngọn lửa được khống chế. Có khoảng 1,3 ha rừng trồng của người dân bị thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.