Xu hướng thiết bị đeo toàn cầu ra sao?

Thành Luân
Thành Luân
17/12/2019 16:03 GMT+7

Hãng nghiên cứu thị trường IDC cho biết thị trường thiết bị đeo trên toàn thế giới sẽ đạt mức 305,2 triệu chiếc vào cuối năm nay, và tăng lên 489,1 triệu chiếc vào năm 2023.

Theo Neowin, IDC cho biết sự gia tăng của thiết bị đeo bắt nguồn từ tiếp thị, nhu cầu người dùng và giá giảm. Doanh số dự kiến trong năm nay tăng 71,4% so với 178 triệu chiếc được xuất xưởng trong năm 2018.
Giám đốc nghiên cứu nhóm thiết bị đeo tại IDC, Ramon T. Llamas, cho biết thiết bị đeo đã đáp ứng nhiều mục tiêu của người dùng như thuận tiện, nắm bắt nhiều thông tin và giữ cho người dùng được kết nối theo cách mà các thiết bị khác không thể thực hiện được (bao gồm cả smartphone). Việc tiếp tục phát triển và đổi mới nhằm phục vụ khách hàng giúp mọi thứ trở nên tốt hơn.
Không chỉ smartwatch, IDC cũng đưa ra những nhận xét về các số liệu thiết bị đeo khác, gồm dây đeo cổ tay và tai nghe. Công ty khẳng định để tai nghe được coi là thiết bị đeo, nó phải cung cấp chức năng ngoài âm thanh như trợ lý thông minh, theo dõi sức khỏe và thể dục hoặc nâng cao trải nghiệm âm thanh.
Năm 2019, IDC dự kiến doanh số thiết bị đeo sẽ bao gồm 139,4 triệu tai nghe (45,7%), 69,3 triệu smartwatch (22,7%) và 68,2 triệu dây cổ tay (22,4%), còn lại thuộc danh mục thiết bị khác. Vào năm 2023, doanh số tai nghe dự kiến sẽ tăng vọt lên tới 273,7 triệu (56%), smartwatch sẽ chiếm 109,2 triệu (22,3%) và dây đeo cổ tay đạt 69,7 triệu (14,3%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.