Xiaomi chi hơn 1,5 tỉ USD mua lại cổ phiếu

03/09/2019 12:36 GMT+7

Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi hôm nay 3.9 cho biết, hãng sẽ chi ra 12 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 1,53 tỉ USD) để mua lại cổ phiếu của mình, động thái giúp cổ phiếu hãng tăng gần 7%.

Theo Reuters, công ty có trụ sở ở Bắc Kinh niêm yết cổ phiếu của mình vào tháng 7 năm ngoái, hiện đã mất gần 1/3 giá trị thị trường. Xiaomi gặp khó khăn trong kinh doanh với việc doanh thu giảm sút khi thị trường smartphone toàn cầu bão hòa và thu hẹp lại cũng như sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng nội địa.
Theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys, trong quý 2 vừa qua, thị phần smartphone Xiaomi tại Trung Quốc giảm 1/5, trong khi gã khổng lồ Huawei có sự tăng trưởng mạnh 31%.
Xiaomi cho biết đợt mua lại vốn chủ sở hữu lớn nhất của mình lần này thể hiện sự tin tưởng vào tầm nhìn và triển vọng kinh doanh của hãng.
Ngay sau thông tin được công bố, cổ phiếu Xiaomi tăng vọt 6,8% vào hôm nay 3.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.