Xe siêu âm phá vỡ kỷ lục trên mặt đất 1.010 km/giờ

18/11/2019 14:20 GMT+7

Bánh xe có thể quay 10.200 vòng/phút, trang bị 3 tên lửa đẩy, đạt tốc độ 1.010 km/giờ và mất 50 giây để đi được 8km... là điều mà xe siêu âm LSR Bloodhound làm được.

Theo Newatlas, xe LSR Bloodhound bắt nguồn từ một dự án được công bố vào ngày 23.10.2008 tại Vương quốc Anh, để chế tạo chiếc xe phá vỡ kỷ lục tốc độ trên mặt đất. Với lần chạy mới đây nhất ở sa mạc Nam Phi đã đưa chiếc xe đạt tốc độ kỷ lục mới 630 dặm/giờ (tương đương 1.010 km/giờ) và dự kiến nó còn có thể đạt được tốc độ cao hơn.
Để đạt được tốc độ siêu âm 1.010 km/giờ xe LSR Bloodhound được gắn động cơ phản lực Eurojet EJ200, tên lửa phụ và một tên lửa Nammo cung cấp lực đẩy.
Các bánh xe đường kính 36 inch, được rèn từ hợp kim kẽm và nhôm để chống lại lực ly tâm sẽ quay với vận tốc tối đa 10.200 vòng/phút. Chiếc xe đã mất 50 giây để vượt qua quãng đường 8km và 11km để đạt tốc độ tối đa.
Nhóm nghiên cứu đã gắn tổng cộng 192 cảm biến vào xe để thu thập dữ liệu về động lực học, chất lỏng và lực cản ảnh hưởng đến xe. Các cuộc chạy thử nghiệm trong quá khứ với tốc độ 800 km/giờ, 885 km/giờ đã chứng minh nó sẽ có tốc độ vượt xa các giới hạn.
Dự án Bloodhound là một nỗ lực truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai tiếp nhận sự nghiệp trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) bằng cách trưng bày, tương tác với những người trẻ tuổi và học sinh tại Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.