Việc sản xuất chip TSMC 5nm thấp hơn không phải do nhu cầu iPhone 12 kém

14/12/2020 09:06 GMT+7

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo đến từ TF Securities cho rằng thị trường không nên chú ý quá nhiều đến việc Apple sử dụng bao nhiêu công suất sản xuất 5nm của TSMC.

Theo AppleInsider, các báo cáo gần đây cho biết việc sản xuất chip A14 Bionic sẽ sử dụng khoảng 80% công suất 5nm của TSMC trong quý 1/2021, thấp hơn mức sử dụng 100% trong quý 4/2020. Vì vậy, nhiều người cho rằng điều này thể hiện sự sụt giảm nhu cầu đối với dòng iPhone 12, do đó buộc Apple phải cắt giảm đơn đặt hàng từ xưởng đúc chip.
Trong một lưu ý cho các nhà đầu tư, ông Kuo viết rằng sẽ là một sai lầm khi tin rằng việc sử dụng công suất trong quý 1/2020 sẽ bằng 100% như trong quý 4/2020. Thay vào đó, ông Kuo cho biết việc điều chỉnh này dựa vào doanh số sản phẩm trong quý 1/2020. Một cuộc khảo sát mới của ông Kuo còn cho thấy hoạt động lắp ráp và linh kiện trong quý đầu tiên thực sự tăng so với năm trước, từ 3% đến 5%.
Ngay cả khi dự báo doanh số iPhone trong quý 2/2021 giảm từ 51 triệu xuống còn 45 triệu thì đây vẫn sẽ là mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ, vốn chỉ đạt khoảng hơn 36 triệu chiếc được bán ra trong quý 2/2020.
Đối với TSMC, sự thay đổi trong việc sử dụng quy trình sản xuất 5nm không có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Vào tháng 10, báo cáo tài chính cho thấy chỉ 8% tổng doanh thu wafer của TSMC đến từ các đơn đặt hàng 5nm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.