Tự chế dàn máy tính khổng lồ

11/07/2016 06:00 GMT+7

Trang The Telegraph vừa đưa tin ông James Newman (ở Cambridge, Anh) đã chế tạo dàn máy tính khổng lồ (ảnh) dài 10 m, cao 2 m, chiếm gần hết diện tích phòng khách nhà ông.

Ông James mất 4 năm để hoàn thiện dàn máy này với kinh phí 51.000 USD (hơn 1,1 tỉ đồng). Cỗ máy sử dụng 40.000 bóng bán dẫn, 10.000 bóng đèn LED, nặng 500 kg và sử dụng 500 W điện. Bộ vi xử lý của máy cũng hoạt động chính xác tương tự máy tính thông thường nhưng tốc độ xử lý chỉ 20 kHz.
Ông James cho biết máy tính ngày nay quá nhỏ để có thể thấy cách thức vận hành. Với cỗ máy này, bạn có thể quan sát cách những con chip hoạt động và thỏa thích khám phá quy trình xử lý.
Hệ thống đèn LED sẽ giúp chúng ta thấy được cách thức dữ liệu vận hành và xử lý logic.
Hiện dàn máy khổng lồ của ông James chỉ để chơi game xếp gạch trên một màn hình lớn. Tuy nhiên, mục đích chính của ông James là giáo dục, ông mong muốn dàn máy sẽ được trưng bày ở bảo tàng hoặc học viện để phục vụ cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.