Trung tâm dữ liệu 2 tỉ USD của Apple bốc cháy

28/05/2015 07:45 GMT+7

(TNO) Trang digitaltrends đưa tin, một trung tâm dữ liệu của Apple ở Mesa, thuộc bang Arizona nước Mỹ đã bị bốc cháy dữ dội sáng 26.5, theo giờ địa phương.

(TNO) Trang digitaltrends đưa tin, một trung tâm dữ liệu của Apple ở Mesa, thuộc bang Arizona nước Mỹ đã bị bốc cháy dữ dội sáng 26.5, theo giờ địa phương.

Đây là cơ sở được Apple đầu tư đến 2 tỉ USD trong vòng 10 năm tới để xây dựng thành trung tâm dữ liệu lớn, và là địa điểm từng được công ty dự kiến xây một nhà máy sản xuất kính sapphire trong sự hợp tác bất thành với GT Advanced Technologies do công ty này bị phá sản.

Mặc dù đám cháy đã được dập tắt, nhưng nhìn từ trên cao có thể thấy tòa nhà vẫn đang cháy âm ỉ bên trong, và lính cứu hỏa tìm cách dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Đài truyền hình địa phương NBC 12 News nói rằng, lực lượng cứu hỏa tại đây phải mất 35 phút để dập tắt ngọn lửa, và nhiều người được sơ tán khỏi cơ sở.

May mắn là báo cáo cho biết không có ai bị thương sau vụ việc, bởi ở thời điểm cháy trung tâm vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức.

Nguyên nhân gây cháy được xác định có thể do lượng nhiệt hấp thụ trên các tấm pin mặt trời trên mái nhà quá lớn. Ở thời điểm gây cháy, nhiệt độ tại Mesa khoảng 34 độ C.

Apple được biết đến là công ty đang đầu tư mạnh vào hệ thống cấp năng lượng tái tạo cho các tòa nhà của mình, thậm chí công ty cũng xây dựng cả hệ thống năng lượng mặt trời để cấp điện cho các hoạt động kinh doanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.