Trung Quốc quyết lọc web đen

24/06/2009 10:40 GMT+7

(TNO) Mặc dù đang vướng phải việc kiện cáo bởi phần mềm Green Dam được cho là "đồ chôm", nhưng Chính phủ Trung Quốc vẫn kiên quyết triển khai kế hoạch thực hiện qui định bắt buộc các máy tính bán ra tại thị trường Trung Quốc từ ngày 1.7 tới phải cài phần mềm lọc web đen này, theo Networkworld.

Theo lời của một quan chức thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), kế hoạch triển khai lọc web đen nhằm ngăn chặn tình trạng truy cập vào các trang web không lành mạnh của thanh thiếu niên nước này sẽ không thay đổi. Đây là kế hoạch đã được triển khai từ tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên hãng máy tính Dell (Mỹ) có thể sẽ không đáp ứng được yêu cầu trên của Trung Quốc theo đúng kế hoạch triển khai từ ngày 1.7. Trước sự không đồng thuận của Dell, thị trường máy tính Trung Quốc có thể sẽ bị nhiều xáo trộn.

Được biết, HP và Dell hiện là hai nhà phân phối máy tính đứng thứ hai và ba tại thị trường Trung Quốc.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.