TikTok xóa hơn 7 triệu tài khoản chưa đủ tuổi

02/07/2021 13:28 GMT+7

Đây là lần đầu tiên TikTok công bố số lượng tài khoản dưới 13 tuổi bị xóa.

Theo Bloomberg, nền tảng mạng xã hội video ngắn phổ biến mới đây cho biết đã xóa khoảng 7,26 triệu tài khoản bị nghi là thuộc về trẻ em dưới 13 tuổi trong quý đầu năm nay. Động thái này nhằm thực hiện một bước quan trọng trong việc áp dụng độ tuổi bắt buộc của người dùng trên TikTok.
Tại Mỹ, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng, các nền tảng internet bắt buộc phải nhận được sự cho phép của cha mẹ trước khi thu thập dữ liệu về trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, có một điều đáng nói là những đứa trẻ thường nói dối tuổi của mình để tạo tài khoản trên khắp các trang mạng xã hội từ Instagram, Facebook, TikTok cho đến YouTube.

TikTok, WeChat "dễ thở" tại Mỹ dưới thời Tổng thống Biden

Trong thời gian qua, TikTok đã thu hút sự giám sát đặc biệt vì sự phổ biến đối với thanh thiếu niên và lượng dữ liệu khổng lồ mà thuật toán phức tạp của nền tảng này thu thập được. Năm ngoái, The New York Times cho biết TikTok đã phân loại hơn một phần ba số người dùng hằng ngày ở Mỹ là từ 14 tuổi trở xuống.
Năm 2019, TikTok đã buộc phải trả cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ khoản tiền phạt kỷ lục 5,7 triệu USD vì thu thập bất hợp pháp dữ liệu trẻ em, bao gồm tên, địa chỉ email và vị trí địa lý. Kể từ đó, công ty buộc phải điều chỉnh một số tính năng để làm cho nền tảng trở nên an toàn hơn. Khoảng hai năm trước, TikTok đã ra mắt một phần riêng trong ứng dụng dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Phần này giới hạn nội dung hiển thị, không cho phép chia sẻ thông tin cá nhân, đăng video hoặc nhận xét. Tháng 8.2020, công ty cũng giới thiệu cài đặt Ghép nối Gia đình (Family Pairing) để cho phép cha mẹ theo dõi, kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con mình trên ứng dụng.
Cùng với việc gỡ bỏ tài khoản, TikTok cũng liên tục theo dõi nội dung được đăng. Báo cáo hôm 30.6 cho thấy, trong ba tháng đầu năm nay, chỉ riêng ở Mỹ đã có 8,54 triệu video bị xóa. Trong số đó, 36,8% là vì lý do “an toàn”, 21,1% liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và 15,6% vi phạm chính sách về ảnh khỏa thân và hoạt động tình dục.

TikTok, WeChat "dễ thở" tại Mỹ dưới thời Tổng thống Biden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.