Tiểu hành tinh vừa vượt qua vòng vây các vệ tinh để áp sát Trái đất

24/09/2020 18:44 GMT+7

Vào chiều nay (24.9), một tiểu hành tinh có kích thước cỡ xe buýt vừa áp sát Trái đất với khoảng cách còn gần hơn cả vị trí của các vệ tinh GPS và mặt trăng, theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Tiểu hành tinh có tên 2020 SW cách Trái khoảng 22.000 km vào 18 giờ 12 chiều 24.9, theo thông tin từ Dự án Kính viễn vọng Ảo do nhà thiên văn học Gianluca Masi (người Ý) khởi động từ năm 2006.
Với khoảng cách trên, 2020 SW đã tiếp cận địa cầu còn gần hơn cả vị trí của các vệ tinh thời tiết GPS.
Tiểu hành tinh này lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 18.9, nhờ vào Đài quan sát Mt. Lemmon ở bang Arizona (Mỹ). Tuy nhiên, giới thiên văn học cho rằng nó đã không ít lần tiến sát Trái đất kể từ tháng 9.1975, dựa trên kết quả tính toán về quỹ đạo của đối tượng.
Vẫn chưa rõ kích thước chính xác của 2020 SW, nhưng ước tính đường kính của nó có thể dao động từ 5 - 10 m, theo Space.com.

Làm thế nào để tránh hậu quả thảm khốc khi tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất?

Sau chuyến thăm ngắn ngủi vào ngày 24.9, 2020 SW sẽ quay lại trong chưa đầy 1 thập niên nữa, vào ngày 3.6.2029.
Vào tháng 8, giới thiên văn học bị sốc sau khi một tiểu hành tinh cỡ xe bán tải tiến gần Trái đất ở khoảng cách chưa đến 3.000 km mà chẳng ai biết, cho đến khi nó đã rời đi được vài giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.