Tỉ phú Elon Musk mất ngôi giàu thứ hai thế giới

18/05/2021 13:53 GMT+7

Sau 1 tuần nhiều biến động, tỉ phú Elon Musk mất ngôi giàu thứ hai thế giới vào tay chủ tịch tập đoàn LVMH.

Theo số liệu từ Bloomberg Billionaires Index, sáng 18.5, tài sản của tỉ phú Elon Musk chỉ còn 160,6 tỉ USD, giảm 24% so với mức cao nhất hồi tháng 1 năm nay, khiến ông mất ngôi giàu thứ hai thế giới. Cổ phiếu Tesla trên thị trường cũng giảm 2,2%. Tính đến trưa nay, tài sản của Elon Musk ở mức 161 tỉ USD.
Vị trí thứ hai giờ thuộc về tỉ phú người Pháp Bernard Arnault - chủ tịch kiêm CEO "đế chế" hàng hiệu LVMH. Người đứng đầu vẫn là "ông trùm" thương mại điện tử Jeff Bezos. 
Theo Live Mint, cổ phiếu Tesla lao dốc từ tuần trước trong bối cảnh công ty gặp rắc rối với hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.
Nguyên nhân khác có lẽ đến từ những phát ngôn về Bitcoin trên Twitter của Elon Musk. Tuần qua, ông chủ Tesla khiến giới đầu tư tiền ảo chao đảo vì tuyên bố công ty ngừng nhận mua xe bằng Bitcoin. Đến cuối tuần, ông tiếp tục giáng đòn nặng vào thị trường tiền điện tử khi phát ngôn mập mờ, ngầm ám chỉ công ty đã bán hết Bitcoin, kéo theo giá trị đồng mã hóa lớn nhất thế giới tụt xuống còn 42.000 - 43.000 USD trong ngày hôm đó.

Giá bitcoin tiếp tục 'lượn sóng' sau dòng tweet của tỉ phú Elon Musk

Tháng 1 năm nay, Elon Musk vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới nhờ sự bùng nổ trong thị trường cổ phiếu công nghệ, giúp cổ phiếu Tesla tăng gần 750%. Thời gian gần đây, dù báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên kỷ lục, nhưng cổ phiếu công ty vẫn giảm khoảng 1/5 vì tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô khác.
Trong khi đó, tỉ phú Bernard Arnault lại được lợi nhờ doanh số bán các mặt hàng xa xỉ của LVMH tăng mạnh ở Trung Quốc cùng nhiều khu vực ở châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.