Thị phần Windows 10 20H2 vượt mức 10%, bản 1909 giảm

30/12/2020 07:59 GMT+7

AdDuplex đã phát hành báo cáo hằng tháng cuối cùng về thị phần Windows 10 trong năm 2020, được thu thập từ khoảng 5.000 ứng dụng trong Windows Store dựa trên AdDuplex SDK v2 hoặc cao hơn.

Theo Neowin, gần 80.000 máy tính đã được khảo sát trong giai đoạn này, thấp hơn thông thường là 100.000 máy tính. Các con số cho thấy Windows 10 phiên bản 20H2, vốn là mới nhất, đã đạt tỷ lệ sử dụng là 13,6%, tăng từ 8,8% trong tháng 11. Tương tự như vậy, phiên bản 2004 hay bản cập nhật tháng 5.2020, cũng tăng lên khi nhiều người dùng chuyển sang từ các phiên bản hệ điều hành cũ hơn và hiện ở mức 40,4%, tăng từ 37,6%.
Vào tháng trước, phiên bản 1909 tăng trưởng và gần tương đương với phiên bản 2004 về tỷ lệ sử dụng, tuy nhiên vào tháng 12, nó đã giảm trở lại mức 33,2%, gần với con số của tháng 10. Trong khi đó, phiên bản 1903 còn giảm hơn nữa và hiện chỉ ở mức 7,1%, giảm từ 10,2%. Hầu hết phiên bản Windows 10 cũ hơn đều giảm ở một mức độ nào đó. Phiên bản 1809 hiện ở mức 1,5%, 1803 ở mức 1,7%, bản 1709 trở về trước hiện chiếm 2,2%. Số lượng người dùng phiên bản Insider hiện ở mức 0,3%.
Được biết vào tháng 1.2020, phiên bản cập nhật tháng 11.2019 đạt mức 15,2%. Với đà như hiện tại, có khả năng phiên bản 20H2 sẽ vượt qua mức này trong thời điểm tháng 1 năm sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.