Tàu đổ bộ Vikram của Ấn Độ hướng đến mặt trăng

03/09/2019 15:12 GMT+7

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) hôm 2.9 cho biết tàu đổ bộ Vikram đã tách thành công khỏi tàu thăm dò Chandrayaan-2 - sứ mệnh khám phá mặt trăng lần 2 của Ấn Độ.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của ISRO cho biết, tàu Vikram mang theo xe tự hành Pragyan đã tách khỏi Chandrayaan-2 vào chiều 2.9. Cả hai con tàu này đều đang vận hành bình thường. Chandrayaan-2 hiện bay trên quỹ đạo mặt trăng.
Được phóng lên vũ trụ vào ngày 22.7 qua, tàu Vikram (nặng 1.471 kg) sau khi tách khỏi tàu thăm dò trên quỹ đạo Chandrayaan-2 (nặng 2.379 kg) sẽ bay đến dự kiến đáp xuống bề mặt mặt trăng vào ngày 7.9 tới.

Tàu Vikram mang theo xe tự hành Pragyan

ISRO

Nếu sứ mệnh thành công, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư, sau Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc đưa được một con tàu đổ bộ lên bề mặt mặt trăng. Khi ấy xe tự hành 6 bánh nặng 27 kg Pragyan sẽ rời khỏi tàu Vikram để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu của mình.
Được biết sứ mệnh khám phá mặt trăng lần đầu của Ấn Độ với tàu vũ trụ Chandrayaan-1 được thực hiện vào năm 2008. Tàu đổ bộ Vikram được đặt tên để vinh danh cha đẻ chương trình nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ Vikram Sarabhai.

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ Chandrayaan-2 trong nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.