T-Mobile cắt giảm 1.900 nhân viên tại Mỹ

24/03/2012 09:06 GMT+7

(TNO) Đại diện hãng viễn thông T-Mobile (một trong ba hãng viễn thông lớn tại Mỹ), vừa tuyên bố sẽ sa thải khoảng 1.900 nhân viên trên toàn quốc, trong một nỗ lực nhằm tái cơ cấu kinh doanh.

(TNO) Đại diện hãng viễn thông T-Mobile (một trong ba hãng viễn thông lớn tại Mỹ), vừa tuyên bố sẽ sa thải khoảng 1.900 nhân viên trên toàn quốc, trong một nỗ lực nhằm tái cơ cấu kinh doanh.

Theo AP, sẽ có khoảng 7 trong tổng số 24 trung tâm giao dịch của T-Mobile sẽ bị đóng cửa trên phạm vi nước Mỹ. Lúc đó, sẽ có 3.300 nhân viên không có việc làm, hãng sẽ tuyển dụng lại 1.400 nhân viên này và sa thải 1.900 người còn lại.

Các trung tâm giao dịch dự kiến đóng cửa sẽ nằm ở các khu vực như Texas, Allentown, Fort Lauderdale, Florida, Frisco, Colorado và Redmond.

Được biết, trong quý 4/2011, T-Mobile đã mất khoảng 802.000 thuê bao vào tay các đối thủ khác như Verizon Wireless, AT&T,..

Ngoài ra, thương vụ AT&T mua lại T-Mobile với giá trị 39 tỉ USD cũng vừa đổ bể do các cơ quan quản lý cao hơn lo ngại các vấn đề về độc quyền trong kinh doanh viễn thông.

Thành Luân

>> AT&T thất bại trong nỗ lực mua lại T-Mobile
>> AT&T mua lại T-Mobile với giá 39 tỉ USD
>> Kỉ lục thế giới: Gửi 566.607 tin nhắn một tháng
>> Nokia bán smartphone giá 50 USD tại Mỹ
>> Thuê bao 3G của T-Mobile phải thay điện thoại
>> Dế" ồ ạt giảm giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.