Sự cố ‘sập mạng’ làm VCCorp thiệt hại nhiều tỉ đồng

14/10/2014 16:56 GMT+7

(TNO) Sự cố khiến hàng loạt website của Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam ( VCCorp ) “chết cứng” trong suốt ngày 13.10 đã khiến công ty này và các đối tác thiệt hại từ 3 - 5 tỉ đồng.

>> Nhiều trang web của VCCorp vẫn chưa hoạt động ổn định
>> Hàng loạt trang web của VCCorp bị từ chối truy cập
>> Bắt giám đốc lập trang web để kinh doanh đa cấp

Ông Nguyễn Thế Tân, Phó tổng giám đốc VCCorp cho biết đây là những thiệt hại trực tiếp liên quan đến doanh thu.

“Còn những thiệt hại khác lớn hơn như uy tín thì không thể đong đếm được”, đại diện VCCorp cho biết.

Theo ông Tân, hiện tại hơn 30 website, trong đó có khoảng 10 website của các báo điện tử bị ảnh hưởng do sự cố này đã cơ bản hoạt động bình thường.


Sự cố của VCCorp khiến nhiều báo điện tử không thể truy cập được

Dự kiến đến 18 giờ hôm nay (14.10), hệ thống sẽ được khôi phục hoàn toàn. 

Trước đó từ sáng sớm ngày 13.10, một loạt các website của VCCorp như Kenh14.vn, Gamek.vn, Genk.vn, CafeF.vn và một số website báo điện tử do VCCorp hợp tác vận hành kỹ thuật đã không thể truy cập được.

Sự cố về hệ thống nghiêm trọng nhất từng xảy ra với VCCorp từ trước tới nay được xác định có nguyên nhân liên quan đến trung tâm dữ liệu (data center) của VCCorp.

Đại diện VCCorp khẳng định không có dấu hiệu về việc hệ thống của VCCorp bị tấn công bằng hình thức DDoS (từ chối dịch vụ) tuy nhiên không loại trừ khả năng bị tấn công, phá hoại.

Theo ông Nguyễn Thế Tân, hiện tại các đối tác của VCCorp chưa đặt vấn đề bồi thường mà chỉ quan tâm đến việc phục hồi nhanh cho hệ thống.

Mặc dù sự cố khiến hơn 30 website trong đó có gần 10 báo điện tử bị ảnh hưởng nặng nhưng đại diện VCCorp vẫn khẳng định hiệu quả và an toàn hơn khi các đơn vị chạy hệ thống của mình.

“Sự cố xảy ra với một loạt website tạo nên cảm giác ảnh hưởng rất lớn nhưng nếu tính tổng thời gian chung các website bị sập vẫn thấp hơn nếu vận hành riêng lẻ”, ông Tân cho biết. 

Theo ông Tân VCCorp có hệ thống lớn và có thế mạnh về công nghệ nên việc chạy chung có ưu thế hơn về chi phí và tính ổn định hơn.

“Vụ việc này cũng giúp VCCorp thấy cần bổ sung, tăng cường ở những bộ phận nào. Trước đây cũng có những sự cố ở quy mô nhỏ nên chúng tôi chưa hình dung được hết vấn đề”, ông Tân nói.

Hiện tại VCCorp sử dụng dự phòng nằm ngoài hệ thống cũng như phân tán máy chủ ở nhiều nơi khác nhau để giảm thiểu các nguy cơ và có thể phục hồi nhanh chóng nếu có sự cố.

Đại diện VCCorp cho biết công ty này cũng có kế hoạch xây dựng một hệ thống dự phòng song song (duplicate) với hệ thống hiện tại. Công việc này đòi hỏi đầu tư lớn cả về vốn và nhân sự.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.