Sony không bán bộ phận di động

07/07/2015 14:32 GMT+7

(TNO) Hiroki Totoki, CEO của Sony Mobile vừa đặt dấu chấm hết cho những thắc mắc có liên quan đến bộ phận di động của Sony, khi tuyên bố "sẽ không bao giờ bán hoặc sang nhượng lại việc kinh doanh điện thoại di động cho các hãng khác".

(TNO) Hiroki Totoki, CEO của Sony Mobile vừa đặt dấu chấm hết cho những thắc mắc có liên quan đến bộ phận di động của Sony, khi tuyên bố "sẽ không bao giờ bán hoặc sang nhượng lại việc kinh doanh điện thoại di động cho các hãng khác".

Hiroki Totoki - CEO của Sony Mobile vừa đưa ra tuyên bố khẳng định sẽ không bán bộ phận di động - Ảnh: AFP
Theo GSMArena, thông tin về việc Sony tính bán lại bộ phận di động xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm 2015. Vào năm 2014, mảng kinh doanh smartphone của Sony sụt giảm nghiêm trọng. Ước tính, Sony chỉ chiếm khoảng 3% thị phần người dùng di động toàn cầu.

Sony cũng từng thừa nhận rằng hãng đang gặp nhiều khó khăn nếu so với những hãng lớn như Apple, Samsung. Ngoài ra, ở phân khúc smartphone tầm trung thì Sony lại khó cạnh tranh với rất nhiều dòng smartphone giá rẻ khác đến từ những nhà sản xuất di động tại châu Á.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua Sony đang có những động thái đẩy mạnh thị phần di động của mình, bằng việc tung ra mẫu smartphhone Xperia Z3+. Ngoài ra, vừa có thông tin Sony đang dự tính tung ra một dòng smartphone có cấu hình "cực khủng" vào tháng 9 tới, được xem là phiên bản Xperia Z5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.