"Phát cuồng" với iPad mới

16/03/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Người xếp vị trí thứ nhì trong hàng dài chờ mua mẫu iPad mới tại Sydney (Úc) hôm 16.3 là Bob Cheung, một khách hàng đến từ Hồng Kông.

* Bay từ Hồng Kông qua Úc chỉ để mua iPad

(TNO) Người xếp vị trí thứ nhì trong hàng dài chờ mua mẫu iPad mới tại Sydney (Úc) hôm 16.3 là Bob Cheung, một khách hàng đến từ Hồng Kông.

Theo Reuters, Bob Cheung đã quyết định bay sang Úc để xếp hàng chờ mua mẫu iPad mới chỉ vì nóng lòng muốn có ngay phiên bản mới này.

Được biết, giờ bán iPad mới ở Úc là đêm 15.3 rạng sáng 16.3 (giờ địa phương), trong khi ở Hồng Kông bán lúc 8 giờ sáng ngày 16.3 (giờ địa phương). Giờ Úc sớm hơn giờ Hồng Kông 2 giờ.

Bob may mắn là người mua chiếc iPad thứ nhì tại cửa hàng Apple ở Sydney (Úc), sau David Tarasenko.

Người đàn ông đến từ Hồng Kông cho biết, tính năng của iPad mới quả thực là "cuộc cách mạng".

Trong khi đó, một khách hàng khác tên Michael Kelly cho rằng: "Tôi có phiên bản iPad đầu tiên nhưng đã bỏ lỡ phiên bản thứ hai (iPad 2 - PV). Có khác biệt lớn giữa mẫu iPad mới với phiên bản đầu tiên, từ tốc độ xử lý, bộ nhớ và hiệu năng đồ họa".


Khách hàng ngồi chờ đến lượt mua iPad mới tại cửa hàng Apple ở Sydney (Úc) hôm 16.3 - Ảnh: Reuters


Khách hàng xếp hàng tại một cửa hàng bán sản phẩm Apple tại Singapore - Ảnh: Reuters


Ryu Watanabe là khách hàng đầu tiên mua mẫu iPad mới tại Apple Store Ginza ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Reuters


Một khách hàng Nhật (đeo mặt nạ) phát cuồng khi mua được iPad mới - Ảnh: Reuters


Một tín đồ "nhà táo" tại Tokyo đội nón giấy với biểu tượng iPad mới - Ảnh: Reuters


Khách hàng cắm trại bên ngoài cửa hàng Apple trên đại lộ 15 (New York, Mỹ) - Ảnh: Reuters


...và cũng đã có biển rao bán lại "chỗ đẹp" - Ảnh: Reuters

iPad mới "cập bến" Hồng Kông

Tại Hồng Kông, mẫu iPad mới cũng đã chính thức lên kệ trong sáng 16.3 (lúc 8 giờ, giờ địa phương) với không khí có phần êm đềm hơn tại Úc, Singapore và Nhật Bản.
Cùng với Nhật Bản, thị trường Hồng Kông tuân thủ nghiêm ngặt quy định chỉ được phép bán mẫu iPad mới vào lúc 8 giờ sáng từ phía Apple.

Đáng chú ý, chi nhánh Apple tại Hồng Kông là nơi đầu tiên trong khu vực thực hiện cho đặt mua trước qua mạng để tránh tình trạng lộn xộn và tranh nhau xếp hàng.

 
Nhân viên tại một cửa hàng Apple ở Hồng Kông chuẩn bị chào đón người khách đầu tiên vào sáng 16.3 - Ảnh: Reuters

 
Vỗ tay chúc mừng một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu iPad mới - Ảnh: Reuters


Murat Omarov, 26 tuổi, người Kazakhstan, sử dụng iPad của mình để gửi thông điệp "Làm ơn bán cho tôi chiếc iPad mới" đến nhân viên cửa hàng Apple tại Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Một phóng viên CNN viết trên trang Twitter cá nhân rằng, trong sáng 16.3, bên ngoài cửa hàng Apple tại quận Ginza (Tokyo, Nhật Bản) có khoảng 400 người xếp hàng chờ mua mẫu iPad mới. Cũng theo phóng viên này, nhiều người cho biết họ "yêu nhất là màn hình trên sản phẩm iPad mới".


Xếp hàng chờ "táo rụng" tại quận Ginza (Tokyo, Nhật) - Ảnh đăng trên trang Twitter của phóng viên CNN Kyung Lah


Một cách biểu lộ tình yêu iPad của người Nhật - Ảnh: thenextweb


Trong khi đó, người dân đảo quốc sư tử dường như khá lặng lẽ trong việc chờ đợi sản phẩm mới của Apple - Ảnh: Cnet

An Huy

>> Đã mua được iPad mới!
>> Tái diễn cảnh tượng xếp hàng chờ mua iPad
>> Dài cổ chờ iPad
>> iPad mới trang bị 1GB RAM
>> Ẩn số sau màn hình Retina trên iPad mới
>> iPad "mới" và cuộc chiến game trên di động
>> The new iPad có gì mới?
>> Hụt hẫng vì tên iPad 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.