Phần mềm loại bỏ ảnh phản xạ

13/05/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Cuối cùng, các nhà khoa học cũng tìm được cách loại bỏ ảnh phản xạ trên những bức hình bạn chụp, nhờ vào một phần mềm lọc ảnh.

(TNO) Cuối cùng, các nhà khoa học cũng tìm được cách loại bỏ ảnh phản xạ trên những bức hình bạn chụp, nhờ vào một phần mềm lọc ảnh.

Ảnh bị hỏng và ảnh được chỉnh sửa - Ảnh: MIT
Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đôi khi phải bọc ống kính camera bằng vải tối màu nhằm loại bỏ ảnh phản xạ.

Giờ đây, các chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã tìm được một cách tốt hơn: một thuật toán cho phép lọc bỏ mọi ảnh phản xạ trên hình ảnh kỹ thuật số.

Thuật toán khai thác thực tế rằng ảnh chụp xuyên qua cửa kính thường có hai ảnh phản xạ gần như tương đồng nhau, gần như bù đắp lẫn nhau.

Phần mềm sẽ tự động quyết định phần ảnh nào không cần thiết, kế đến áp dụng thủ thuật chỉnh sửa để loại bỏ nó.

Nhóm MIT cũng áp dụng một kỹ thuật do Daniel Zoran và Yair Weiss của Đại học Hebrew tại Jerusalem nghĩ ra, phân chia hình ảnh thành các khối 8x8 pixel, theo Gizmodo.

Đối với mỗi khối, nó tính toán sự tương quan giữa từng pixel để xác định phần nào của hình ảnh là ảnh phản xạ, để giúp “tẩy” chính xác phần không mong muốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.