Phải dùng tên thật khi xài tiểu blog ở Trung Quốc

17/12/2011 10:17 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Trung Quốc vừa ban hành lệnh bắt buộc người dùng tiểu blog (microblog) phải sử dụng tên thật của mình khi dùng dịch vụ này.

(TNO) Nhà chức trách Trung Quốc vừa ban hành lệnh bắt buộc người dùng tiểu blog (microblog) phải sử dụng tên thật của mình khi dùng dịch vụ này.

>> Trung Quốc chạm mốc 300 triệu người dùng "tiểu" blog

Theo AP, người dùng khi tạo tài khoản mới sẽ phải sử dụng tên thật của mình để đăng ký, còn những ai đã đăng ký trước đó mà chưa khai báo tên thật sẽ phải khai báo lại trong thời hạn là 3 tháng.

Việc làm này nhằm "chỉnh đốn" lại sự phát triển "chóng mặt" của người dùng tiểu blog tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, và phần nào có thể kiểm soát được những thông tin đã đăng tải.

Được biết, kết thúc tháng 6 vừa qua Trung Quốc có hơn 485 triệu người sử dụng internet, là quốc gia có lượng người dùng internet lớn nhất thế giới.

Trong đó, có hơn 250 triệu người đang sử dụng các dịch vụ tiểu blog như Twitter, Weibo,... và xu hướng sử dụng các dịch vụ này ngày càng tăng.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.