Pegatron chi 14 triệu USD để sản xuất iPhone ở Ấn Độ

Thành Luân
Thành Luân
19/02/2021 07:13 GMT+7

Pegatron có kế hoạch thiết lập một cơ sở sản xuất tại Chennai (Ấn Độ) nhằm chuẩn bị quá trình sản xuất các mẫu iPhone sớm nhất vào nửa cuối năm 2021.

Theo AppleInsider, Pegatron tiếp tục chuẩn bị chuyển một số hoạt động sản xuất iPhone sang Ấn Độ khi chi hơn 14 triệu USD mua đất và đảm bảo quyền xây dựng nhà máy ở Chennai. Một nguồn tin cho biết với DigiTimes rằng địa điểm mới sẽ chủ yếu được sử dụng để sản xuất iPhone và có thể tuyển dụng khoảng 14.000 công nhân tại đó.
Trước đây có thông tin cho rằng Pegatron đã đăng ký một công ty con ở Ấn Độ, nói công ty hy vọng chuyển một số dây chuyền sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc. Vào tháng 11.2020, có thông tin cho rằng Pegatron sẽ chi 150 triệu USD vào các cơ sở sản xuất đầu tiên ở Ấn Độ.
Được biết, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã cố gắng tạo việc làm cho đất nước thông qua nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm cả việc cung cấp các ưu đãi cho các nhà sản xuất smartphone của Mỹ như một phần của chương trình “Made in India” lớn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.