Nokia Phần Lan cắt giảm việc làm

10/03/2019 08:29 GMT+7

Nằm trong lộ trình cắt giảm việc làm ở châu Âu để tiết kiệm chi phí đến năm 2020, Nokia đã thực hiện cắt giảm một phần nhỏ nhân viên đang làm việc ở Phần Lan.

Theo GSMArena, vào đầu năm nay, Nokia công bố kế hoạch cắt giảm 1.330 việc làm ở châu Âu với mục tiêu tiết kiệm 700 triệu EUR cho đến năm 2020.
Để bắt đầu quá trình, Nokia cho biết sẽ cắt giảm 350 nhân viên làm việc tại Phần Lan. Mặc dù vậy, sau một số cuộc đàm phán thì con số này đã giảm xuống chỉ còn 280 nhân viên. Được biết số nhân viên mà Nokia sử dụng tại quê nhà là 6.300 người.
Ngoài Phần Lan, Nokia cũng có kế hoạch sa thải khoảng 530 nhân viên ở Đức (trong số 3.500 người) và 460 nhân viên ở Pháp (trong số 4.000 người).
Trong số tất cả các vị trí được cắt giảm nhân sự, các nhân viên làm việc tại cơ sở Oulu được ở lại. Đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2013 sau khi Microsoft mua lại bộ phận điện thoại Nokia khiến 12.000 nhân viên phải rời khỏi công ty. Tuy nhiên, Oulu là trung tâm của hoạt động Nokia 5G, do đó nó rất quan trọng cho tương lai của công ty Phần Lan.
Oulu đã làm việc trong nhiều năm để trở thành một trung tâm thử nghiệm cho việc triển khai 5G và giờ là thời điểm để tỏa sáng. Ngoài Nokia Networks, dự án phát triển 5G còn có sự phát triển của chính quyền thành phố, Đại học Oulu và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật VTT ở Espoo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.