Nintendo kiếm được 569 triệu USD lợi nhuận trong quý 4/2016

01/02/2017 12:42 GMT+7

Theo báo cáo tài chính của quý cuối năm 2016, hãng Nintendo (Nhật Bản) đã kiếm được khoản lợi nhuận 569 triệu USD trên doanh thu 1,5 tỉ USD, với phần lớn là từ các trò chơi Pokemon.

Theo TechCrunch, đây là sự trở lại đầy ấn tượng của công ty Nhật Bản sau khoản lỗ 57,1 triệu USD trong quý trước đó.
Những tựa game nổi bật Pokemon Sun và Pokemon Moon trên mẫu máy chơi game 3DS dù chỉ mới ra mắt vào tháng 11.2016 nhưng đã đạt thành công với khoảng 14,67 triệu bản bán ra. Super Mario Maker cũng đứng đầu những sản phẩm phát hành, vượt qua con số một triệu trong quý gần đây. Điều đó lần lượt đẩy doanh số bán phần cứng của công ty tăng lên đáng kể.
Nintendo 3DS đã bán được 6,45 triệu máy, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, với số lượng tựa game tăng 20% đạt con số 46,78 triệu máy.
Nintendo cũng phát hành phiên bản Mario đầu tiên cho nền tảng di động trong tháng 12.2016. Theo đó, trò Super Mario Run trên iOS đạt kỷ lục 40 triệu lượt tải về trong bốn ngày đầu tiên, và hiện tại đang đem về 53 triệu USD doanh thu cho công ty.
Ngoài ra, thế hệ máy chơi game cầm tay kế tiếp của Nintendo là Switch cũng sẽ sớm xuất hiện trên thị trường toàn cầu vào tháng 3 tới với mức giá 299,99 USD. Dự kiến, đây cũng sẽ là sản phẩm giúp Nintendo có thêm những khoản doanh thu khổng lồ lớn khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.