NASA sắp đưa máy bay trực thăng lên sao Hỏa

01/09/2019 14:33 GMT+7

Trước khi con người có thể đặt chân lên sao Hỏa thì Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến sẽ cho một máy bay trực thăng "lượn lờ" trên bề mặt hành tinh đỏ.

Theo CNN, các kỹ sư của NASA đã lắp ráp một chiếc máy bay trực thăng vào tàu thăm dò sao Hỏa 2020 dự kiến được phóng lên vũ trụ vào mùa hè năm sau. Và nếu sứ mệnh thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ bay lòng vòng trên một hành tinh khác ngoài Trái đất.
Chiếc trực thăng sao Hỏa vận hành bằng năng lượng mặt trời được lắp an toàn vào mặt dưới của tàu thăm dò tự hành cho đến khi tàu này đáp xuống khu vực Jezero Crater trên sao Hỏa, nơi mà các nhà khoa học tin rằng có nước từng chảy.
Sau đó, máy bay sẽ tách khỏi tàu thăm dò và bắt đầu khám phá sao Hỏa từ không trung, trong khi tàu thăm dò chạy trên bề mặt hành tinh đỏ để thu thập các mẫu vật, NASA cho hay.

Xe tự hành Curiosity của NASA trên sao Hỏa

NASA

Nếu mọi việc tiến triển như kế hoạch, chiếc trực thăng tự hành sẽ có nhiệm vụ chụp ảnh bề mặt sao Hỏa từ trên không như các vách đá, hang động, miệng núi lửa... mà các thiết bị thăm dò trên bề mặt không thể khám phá. Và ngay cả khi máy bay không thể cất cánh, thì vẫn còn có tàu thăm dò hoạt động thu thập các dữ liệu quan trọng trên bề mặt sao Hỏa.
NASA cho biết, họ hy vọng sứ mệnh của trực thăng bay trên bề mặt hành tinh đỏ thành công sẽ mang về các dữ liệu cần thiết chỉ dẫn địa thế cho con người khi đặt chân lên đó.
Được biết, tàu thăm dò sao Hỏa rời bệ phóng vào tháng 7.2020 và nó sẽ đáp tại khu vực Jezero Crater không sớm hơn ngày 18.2.2021. Nếu trực thăng có thể bay lên thì nó sẽ cung cấp một cái nhìn chưa từng được thấy về hành tinh đỏ.

Xây nhà bằng vật liệu tìm thấy trên sao hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.