Mỹ từng dùng vi rút máy tính tấn công Triều Tiên

31/05/2015 06:11 GMT+7

Mỹ từng triển khai một phiên bản của vi rút máy tính khét tiếng Stuxnet với mục tiêu phá hoại chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cách đây 5 năm, nhưng thất bại hoàn toàn, Reuters ngày 30.5 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ.

Mỹ từng triển khai một phiên bản của vi rút máy tính khét tiếng Stuxnet với mục tiêu phá hoại chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cách đây 5 năm, nhưng thất bại hoàn toàn, Reuters ngày 30.5 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ.

Chiến lược dùng vi rút máy tính đối kháng bom nguyên tử khởi đầu với cuộc tấn công chương trình hạt nhân của Iran vào các năm 2009 và 2010.
Trong đó, mã độc Stuxnet đã vô hiệu hóa thành công khoảng hơn 1.000 máy ly tâm làm giàu uranium ở cơ sở hạt nhân Natanz. Đến nay, Mỹ vẫn chưa chính thức thừa nhận đứng sau vụ này.
Bất chấp sự tương đồng giữa công nghệ làm giàu uranium của Iran và CHDCND Triều Tiên, Mỹ đã không thu hoạch được gì trong trường hợp sau.
Theo Reuters, các nhà phát triển sâu Stuxnet đã tạo ra một loại vi rút tương tự sẽ được kích hoạt một khi tiếp cận hệ thống cài đặt bằng ngôn ngữ Triều Tiên trên một máy nhiễm vi rút. Tuy nhiên, một cựu quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho hay các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) không thể truy cập các máy chủ tại cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng. Lý do là hệ thống mạng của Triều Tiên quá cô lập và được bảo mật vô cùng kín kẽ với những quy định cực kỳ nghiêm ngặt về kết nối và truy cập. Một phát ngôn viên NSA hôm qua từ chối bình luận về thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.