Mỹ chiếm 2 vị trí đầu trong Top 500 siêu máy tính

Thành Luân
Thành Luân
14/11/2018 08:57 GMT+7

Top 500 đã công bố danh sách những siêu máy tính hàng đầu thế giới tính đến tháng 11.2018, với 2 siêu máy tính đứng đầu đều thuộc về Mỹ.

Theo Neowin, ngoài Mỹ thì danh sách Top 500 siêu máy tính cũng có sự góp mặt của các sản phẩm đến từ Trung Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Đức.
Ở hai vị trí đầu bảng thuộc về 2 siêu máy tính Summit và Sierra do IBM tạo ra (đặt tại Mỹ). Summit đã tăng điểm số High Performance Linpack (HPL) từ 122,3 lên 143,5 petaflop kể từ khi ra mắt vào tháng 6, trong khi Sierra tăng từ 71,6 lên 94,6 petaflop. Các máy tính này đánh bại siêu máy tính Sunway TaihuLight của Trung Quốc.
Mặc dù không ở 2 vị trí cao nhất trong Top 500 nhưng Trung Quốc lại là quốc gia có số lượng siêu máy tính lớn nhất trong danh sách, với 227 hệ thống, chiếm 45%. Trong khi đó, số lượng siêu máy tính Mỹ giảm xuống 109, tương đương 22%. Dẫu vậy, các siêu máy tính của Mỹ lại mạnh hơn và có hiệu suất tổng thể cao hơn, 38% so với 31% của Trung Quốc.
Tổng cộng có 429 siêu máy tính đạt được hiệu suất cao hơn 1 petaflop theo tiêu chuẩn Linpack, tăng từ 272 siêu máy tính vào tháng 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.