Máy tính Apple đời đầu bán giá 670.000 USD

26/05/2013 08:07 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy tính đời đầu của hãng công nghệ Mỹ Apple có tên Apple-1 đã được bán với giá kỷ lục khoảng 670.000 USD, trong một cuộc bán đấu giá tại Đức vào hôm 25.5.

(TNO) Một chiếc máy tính đời đầu của hãng công nghệ Mỹ Apple có tên Apple-1 đã được bán với giá kỷ lục khoảng 670.000 USD, trong một cuộc bán đấu giá tại Đức vào hôm 25.5.

Apple-1 nằm trong loạt máy tính đầu tiên được sản xuất hồi năm 1976 bởi Steve Jobs và Steve Wozniak, đồng sáng lập của Apple, trong một nhà để xe.


Bo mạch chủ của máy Apple-1 - Ảnh: Nhà đấu giá Breker

Theo AP thì chiếc máy tính quý hiếm trên được mua bởi một người châu Á giấu tên với giá 668.000 USD. Trong khi đó, thông tin trên tờ Time cho biết nó được bán với giá 671.400 USD.

Được biết, chiếc Apple-1 trên, với bo mạch chủ của nó có chữ ký của Wozniak, là một trong sáu chiếc cùng sê ri hiện còn trong tình trạng hoạt động tốt.

Hồi tháng 11 năm ngoái, cũng tại nhà đấu giá Breker ở Cologne (Đức), một chiếc Apple-1 khác đã được bán với giá 640.000 USD, mức giá nhảy vọt so với giá 374.500 USD của một chiếc Apple-1 được bán ở nhà đấu giá Sotheby ở New York (Mỹ) hồi tháng 6 năm ngoái.

Tiến Dũng

>> “Đại gia” Apple bị tố trốn thuế hàng chục tỉ USD
>> Apple đang tìm người thay Tim Cook?
>> Apple mua công nghệ định vị trong nhà
>> Máy tính Apple I sắp được bán đấu giá
>> Bo mạch chủ Apple I được bán giá hơn 7 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.