Máy tính Apple-1 được bán với giá gần 8 tỉ đồng

12/12/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Một phiên bản máy tính đời đầu của hãng công nghệ Mỹ Apple có tên Apple-1 vừa được bán đấu giá thành công tại Mỹ vào ngày 12.12, với giá chào mua lên tới 365.000 USD (hơn 7,8 tỉ đồng).

 
Phiên bản máy tính cổ Apple-1 vừa được đấu giá - Ảnh: AFP

Theo Neowin, phiên đấu giá này được nhà đấu giá Christie tổ chức, với giá bán dự đoán ban đầu cho chiếc máy Apple-1 là 400.000 USD đến 600.000 USD. Tuy nhiên, kết thúc phiên đấu giá, máy chỉ được bán với giá 365.000 USD.

Chủ sở hữu của chiếc Apple-1 này thừa nhận có đôi chút thất vọng về giá bán của máy. Bởi lẽ đã từng có một nhà bán đấu giá tại Mỹ bán được một chiếc Apple-1 với giá lên tới 905.000 USD. Đây cũng là số tiền đấu giá kỷ lục cao nhất từ trước đến nay đối với mẫu máy Apple-1.

Được biết, Apple-1 nằm trong loạt máy tính đầu tiên được sản xuất hồi năm 1976 bởi Steve Jobs và Steve Wozniak, đồng sáng lập của Apple, trong một nhà để xe.

Ước tính, chỉ có khoảng 50 chiếc Apple-1 được sản xuất ra thị trường. Tuy nhiên, số lượng máy còn tồn tại được theo thời gian là rất hiếm.

Thành Luân

>> Apple tung bản iOS 8.1.2 sửa lỗi nhạc chuông
>> Apple sẽ tung ra phiên bản iPhone mini trong năm 2015
>> Apple tung phiên bản iOS 8.1.1
>> Apple Watch lùi ngày mở bán
>> Máy tính Apple đời đầu bán giá 670.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.