Máy Mac với chip ARM có thể ra mắt vào năm 2020

24/02/2019 09:47 GMT+7

Bản báo cáo mới nhất từ Bloomberg cho thấy Apple có thể ra mắt chiếc máy Mac đầu tiên, đi kèm chip xử lý dựa trên kiến trúc ARM vào năm 2020.

Theo SlashGear, Apple từ lâu đã cố gắng làm chủ việc sản xuất các thành phần linh kiện thiết bị của mình nhằm tránh phụ thuộc vào các nguồn ngoài tầm kiểm soát, giúp công ty tránh phải thương lượng và thực hiện các thỏa hiệp với đối tác.
Công ty đã bắt đầu làm điều này với iPhone và iPad, vì vậy việc đầu tư vào sản xuất chip tùy chỉnh ARM cho Mac để di chuyển khỏi Intel là điều không bất ngờ. Nhưng nếu người dùng nghĩ rằng điều đó vẫn cần thêm thời gian thì hoàn toàn sai lầm khi bản thân các nhà phát triển và quan chức của Intel cũng nghĩ rằng nó có thể bắt đầu sớm nhất vào năm tới.
Việc chuyển sang phát triển chip ARM cho Mac được xem là bước đi để hướng đến một kế hoạch lớn hơn mà Apple muốn thực hiện. Điều này cho phép công ty không chỉ kiểm soát hệ sinh thái của mình mà còn là cầu nối giữa thế giới iOS và macOS, hoặc các ứng dụng có thể chạy trên cả hai.
Bloomberg cho biết, quá trình phát triển của Apple bắt đầu vào năm ngoái thông qua dự án mang tên Marzipan, và các nguồn tin nói rằng họ sẽ tung ra bộ công cụ phát triển phần mềm hoặc SDK để giúp các nhà phát triển chuyển ứng dụng iPad của họ sang Mac. Vào năm tới, SDK đó cũng sẽ bao gồm các ứng dụng iPhone khi các máy Mac dựa trên ARM đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Đến năm 2021, các nhà phát triển có thể chỉ cần viết và gửi một ứng dụng phổ biến đến iPhone, iPad và máy Mac.
Với việc Apple sản xuất chip xử lý riêng cho Mac, Intel có lẽ là công ty cảm thấy lo ngại nhất vì đây được xem là khách hàng cao cấp của công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.