Màn hình kỹ thuật số siêu mỏng dán trên da

17/04/2016 09:54 GMT+7

Trong tương lai không quá xa, chúng ta có thể tiếp cận với màn hình kỹ thuật số siêu mỏng trông giống như một màng da đặt ngay trên bề mặt bất kỳ của cơ thể, theo SlashGear .

Trong tương lai không quá xa, chúng ta có thể tiếp cận với màn hình kỹ thuật số siêu mỏng trông giống như một màng da đặt ngay trên bề mặt bất kỳ của cơ thể, theo SlashGear.

E-skin có thể gắn trên bất kỳ bề mặt da nào của con người - Ảnh chụp màn hìnhE-skin có thể gắn trên bất kỳ bề mặt da nào của con người - Ảnh chụp màn hình
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Khoa học Tokyo (Nhật Bản) đã phát triển một loại công nghệ da điện tử mới, hay còn gọi là e-skin, có khả năng uốn dẻo và co giãn theo bất kỳ hình dáng nào. Điểm nổi bật nhất của công nghệ này chính là đưa polymer đi-ốt phát quang (PLED) ngay trên tay hoặc bất cứ nơi nào nó có thể đặt.

E-skin trông chẳng khác gì một miếng túi bọc thực phẩm bằng nhựa áp lên da của con người. Nó chỉ dày 3 micromet, đủ bền để kéo giãn hoặc bị nhàu nát hàng trăm lần mà vẫn có thể làm việc.

Ở thời điểm hiện tại, e-skin được sử dụng để hiển thị các mạch đập cũng như lượng oxy có trong máu người sử dụng. Các nhà nghiên cứu tưởng tượng nó sẽ được sử dụng trong các bệnh viện, hiển thị số và chữ cái trên bàn tay của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Các đối tượng khác của e-skin bao gồm vận động viên sử dụng trong quá trình huấn luyện, hoặc hiển thị sơ đồ cũng như dữ liệu trực tiếp trên da mà loại bỏ sự cần thiết của các thiết bị bổ sung.
Một điểm nổi bật của e-skin đó là nó có khả năng tiếp tục làm việc cho đến vài ngày nhờ vào một lớp bảo vệ có khả năng giữ oxy và hơi nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.