Mã độc tống tiền 'dụ' người dùng tấn công người khác

13/12/2016 09:25 GMT+7

Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện được một biến thể của mã độc tống tiền, yêu cầu nạn nhân ngoài việc nộp tiền chuộc còn có thể tự mình thực hiện lây nhiễm đến người khác nếu muốn giải mã được dữ liệu.

Theo Neowin, mã độc tống tiền (ransomware) vừa được phát hiện có tên gọi là Popcorn Time, có một phương thức đòi tiền chuộc mới lạ. Theo đó, ngoài việc đòi tiền chuộc dữ liệu là 1 Bitcoin (khoảng 780 USD), nếu người dùng không muốn trả tiền chuộc có thể tự mình chuyển mã độc lây nhiễm đến người khác, nếu lây nhiễm thành công "tin tặc" sẽ xem xét việc trả lại dữ liệu.
Mã độc tống tiền Popcorn Time cho người dùng thời gian 7 ngày để thực hiện theo yêu cầu của chúng, nếu muốn lấy lại dữ liệu Ảnh chụp màn hình
Nếu không đáp ứng được một trong hai yêu cầu của tin tặc, người dùng sẽ có 7 ngày để suy nghĩ lại. Nếu không, toàn bộ dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa bỏ.
Theo thông tin được cung cấp bởi MalwareHunterTeam, tạo ra loại mã độc này là một nhóm sinh viên khoa học máy tính từ Syria.
Theo khuyến cáo từ các chuyên gia bảo mật, người dùng không nên "thỏa hiệp" với tin tặc vì không có gì đảm bảo những kẻ tấn công sẽ giữ lời hứa, mà có thể khiến cho việc lây nhiễm tăng cao.
Bên cạnh đó, để an toàn trên môi trường internet, người dùng không nên nhấn vào các liên kết lạ, tự ý cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc, bấm vào những email được người lạ gửi đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.