Lợi nhuận Samsung giảm sốc hơn 28%

Thu Thảo
Thu Thảo
08/01/2019 17:38 GMT+7

Cùng lúc, hãng LG cũng thông báo lợi nhuận hoạt động quý 4/2018 có thể giảm đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters hôm nay 8.1, Samsung Electronics cho biết lợi nhuận quý 4/2018 của hãng có thể giảm mạnh vì nhu cầu mảng kinh doanh chip nhớ yếu và tình hình cạnh tranh gia tăng trong phân khúc smartphone. Cụ thể, Samsung dự báo lợi nhuận hoạt động trong ba tháng kết thúc vào tháng 12.2018 đạt gần 10.800 tỉ won, tương đương 9,67 tỉ USD, giảm 28,71% so với cùng kỳ năm ngoái.
[VIDEO] Samsung cảnh báo lợi nhuận giảm mạnh
Con số 10.800 won nói trên thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích đến 18,18%. Giới phân tích nhận định lợi nhuận Samsung đạt 13.200 tỉ won sau khi cân nhắc cả thị trường chất bán dẫn yếu đi. Quý 3/2018, hãng lớn xứ Hàn đạt lợi nhuận hoạt động là 17.570 tỉ won, còn quý 2/2018 đạt 14.870 tỉ won. Doanh thu hợp nhất trong quý 4/2018 được dự báo rơi vào khoảng 59.000 tỉ won, cũng thấp hơn ngưỡng 62.800 tỉ won mà giới phân tích dự báo.  
Nhà sản xuất chip châu Á cho biết nhu cầu chip nhớ yếu từ nhiều khách hàng trung tâm dữ liệu dẫn đến sự sụt giảm trong số lô hàng giao đi và giá cả chip. Mark Newman, giám đốc điều hành tại Sanford C. Bernstein, giải thích rằng các hãng trung tâm dữ liệu mua chip nhớ từ Samsung và nhà sản xuất chip khác làm chậm đơn đặt hàng trong vài tháng qua. Đây là yếu tố lớn khiến lợi nhuận Samsung không như mong đợi.
“Việc này xảy ra sau 24 tháng tăng trưởng rất, rất tích cực. Bỗng nhiên, nhiều doanh nghiệp trung tâm dữ liệu như Amazon, Microsoft và Google có đủ chip nhớ và họ ngừng đặt hàng. Đây thực sự là một trong các trở ngại lớn…”, ông Newman cho biết.
LG và Samsung cùng dự báo lợi nhuận đáng thất vọng trong ngày Ảnh: Bloomberg
Tuy vậy, Samsung vẫn đối mặt nhiều điểm yếu trên diện rộng như nhu cầu công nghệ tổng thể. Điểm yếu này chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc. Hãng cho hay chi phí tiếp thị và khối lượng bán hàng không tăng mạnh là hai yếu tố dẫn đến lợi nhuận sụt giảm trong “thị trường rất cạnh tranh và trì trệ”. Trong quý 3/2018, số lô hàng smartphone toàn cầu giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, theo International Data Corporation. Sắp tới, Samsung tập trung cải tiến công nghệ, trong đó có smartphone màn hình gập được và nhiều thiết bị khác hỗ trợ kết nối internet tốc độ cao.
Cũng trong sáng nay 8.1, LG Electronics công bố lợi nhuận hoạt động quý 4/2018 có thể hạ đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng từ giới phân tích. LG là nhà sản xuất thiết bị tivi lớn thứ nhì thế giới sau “đồng hương" Samsung Electronics.
Từ tháng 10 đến tháng 12.2018, lợi nhuận hoạt động LG ước tính đạt 75,3 tỉ won, tương đương 67,03 triệu USD, trong khi giới phân tích kỳ vọng con số này lên đến 387 tỉ won. Doanh thu của LG có thể hạ 7% xuống còn 15.800 tỉ won, cũng thấp hơn mức 16.300 tỉ won giới phân tích mong đợi. Hãng Hàn Quốc không tiết lộ thêm về hoạt động quý cuối năm ngoái mà sẽ công bố kết quả kinh doanh đầy đủ vào cuối tháng này.
Giới chuyên gia nhận định lợi nhuận LG có thể nặng gánh vì tiền thưởng cuối năm cao hơn và chi phí tiếp thị lớn cho các mẫu smartphone mới. LG nắm 3% thị phần smartphone toàn cầu tính đến quý 2/2018, theo Counterpoint Research.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.