IS ra ứng dụng dạy trẻ em biết về tên lửa và xe tăng

16/05/2016 15:57 GMT+7

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa bất ngờ tung ra một ứng dụng, giúp trẻ học cách đọc và viết các chữ cái Ả Rập. Trong ứng dụng còn kèm cả cách học những từ bạo lực.

Theo Engadget, điểm nguy hiểm của ứng dụng này là dạy cho trẻ phát âm những từ liên quan đến chiến tranh như xe tăng, tên lửa.
Giao diện làm việc của ứng dụng Huroof có dạy trẻ về xe tăng và tên lửa - Ảnh chụp màn hình
Ứng dụng thậm chí còn sử dụng hình ảnh minh họa đầy bạo lực, với những bài tập có liên quan đến vũ khí dùng trong chiến tranh. Điều này làm cho nhiều người lo ngại ứng dụng sẽ đem lại thông tin truyền tải nguy hiểm cho trẻ.
Huroof - chính là tên của ứng dụng chạy trên Android. Rất may, ứng dụng này không được cấp phép sử dụng trên chợ ứng dụng Google Play, mà chỉ được cung cấp qua các kênh Telegram của IS.
Để cài ứng dụng, thiết bị chạy Android cũng phải cấp phép sử dụng chế độ chấp nhận cài đặt ứng dụng từ bên thứ ba. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng các bậc phụ huynh cần phải cảnh giác với ứng dụng bạo lực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.