iPhone trên đà vượt mốc 51 triệu chiếc trong một quý

16/05/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Doanh số iPhone đang trên đà vượt mốc 51 triệu đơn vị trong một quý, theo Reuters dẫn thống kê mới nhất từ tổ chức UBS Evidence Lab iPhone Monitor.

(TNO) Doanh số iPhone đang trên đà vượt mốc 51 triệu đơn vị trong một quý, theo Reuters dẫn thống kê mới nhất từ tổ chức UBS Evidence Lab iPhone Monitor.

iPhone được dự đoán là sẽ tiếp tục có doanh số bán ra cao trong quý kế tiếp năm nay - Ảnh: Reuters
Liệu Apple có thực sự sản xuất đủ iPhone để thỏa mãn nhu cầu trên vẫn là điều chưa biết chắc, nhưng dữ liệu mới do nhà phân tích Steven Milunovich thực hiện đã nâng dự đoán doanh số điện thoại cho quý 2/2015 từ 43 triệu lên 48 triệu chiếc, theo trang Apple Insider.

Nhu cầu đang tăng cao của iPhone nhờ vào làn sóng tậu điện thoại "nhà táo" một cách dồn dập tại Trung Quốc. Trên toàn cầu, tăng trưởng năm của iPhone được ghi nhận ở mức 23%, nhưng ở trường hợp Trung Quốc, con số này lên đến 100%.

Để dễ hình dung, hồi năm ngoái Apple đã bán được 35,2 triệu iPhone trong quý kết thúc vào tháng 6.

"Nhà táo" từng 3 lần vượt mốc 50 triệu iPhone trong một quý: Lần đầu vào mùa thu năm 2013, kế đến vào năm 2014 và sau đó là vào quý kế tiếp kết thúc hồi tháng 4.

Việc nâng mức doanh số bán ra của iPhone trong quý 2/2015 một phần là cũng dựa theo công bố của hãng nghiên cứu thị trường IDC, khi trong vòng 3 tháng đầu năm 2015, Apple đã đánh bại Samsung và nhiều hãng di động Trung Quốc để nắm giữ thị phần smartphone lớn nhất tại quốc gia này.

Cụ thể, kết thúc quý 1/2015, Apple đã bán ra khoảng 14,5 triệu chiếc iPhone, chiếm 14,7% thị phần smartphone Trung Quốc, xếp vị trí thứ nhất. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hãng Xiaomi và Huawei (Trung Quốc) với 13,5 triệu máy và 11,2 triệu máy được bán ra. Trong khi đó, Samsung từ vị trí nắm giữ thị phần cao nhất vào cùng kỳ năm ngoái đã tụt xuống vị trí thứ 4, khi chỉ bán được 9,6 triệu máy.

Được biết, thế hệ iPhone mới nhất hiện này là mẫu iPhone 6 được Apple công bố lần đầu tiên vào tháng 10.2014, máy sử dụng hai kích thước màn hình là 4,7 inch và 5,5 inch (bản 5,5 inch được Apple đặt tên là iPhone 6 Plus nhằm dễ phân biệt với bản màn hình 4,7 inch). Việc Apple áp dụng màn hình lớn cho iPhone cũng là một nguyên nhân chính khiến cho nhiều người quan tâm đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.