iOS 11 có khả năng ngừng hỗ trợ ứng dụng 32-bit

01/02/2017 17:20 GMT+7

Trong phiên bản iOS 10.3 beta đang được tung ra cho các nhà lập trình trải nghiệm trước, các chuyên gia đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng là Apple không còn hỗ trợ các ứng dụng 32-bit trong thời gian tới.

Theo Neowin, với chi tiết này thì rất có thể từ bản iOS 11 (sắp được công bố vào tháng 6 tới), Apple cũng sẽ không cho phép các nhà lập trình tạo ra những ứng dụng hỗ trợ 32-bit, mà buộc phải tương thích với 64-bit hoàn toàn.
Lý do là vì kể từ khi ra mắt iPhone 5S vào năm 2013 (dùng chip 64-bit), Apple đã bắt đầu hỗ trợ các ứng dụng 64-bit. Ưu điểm của chuẩn mới này là có tốc độ xử lý nhanh hơn và có độ bảo mật tốt hơn.
Từ năm 2013 đến nay, Apple vẫn cho các nhà lập trình tạo ra các ứng dụng chạy được 32-bit hoặc 64-bit. Tuy nhiên, với thông tin vừa rò rỉ, thì rất có thể trong tương lai, người dùng các phiên bản iPhone 5S trở về trước đó, sẽ không còn cài đặt được các ứng dụng mới trên App Store nữa.
Trong trường hợp này, nếu muốn sử dụng được các ứng dụng mới, người dùng chỉ còn cách là phải nâng cấp iPhone của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.