Instagram thêm hiệu ứng mới cho camera Boomerang

11/01/2020 16:28 GMT+7

Boomerang là một kiểu quay video ngắn và phát lặp lại liên tục để tăng thêm tính thú vị cho bảng tin (Story) mà các người dùng sử dụng Instagram rất yêu thích. Và từ hôm nay Boomerang đã bổ sung vài hiệu ứng thú vị.

Boomerang được giới thiệu vào năm 2015, và đã gần 5 năm qua tính năng quay video này không có một cập nhật nào đáng kể.
Theo một phát ngôn viên của Instagram nói với TechCrunch, Boomerang là tính năng quay video được yêu thích hàng đầu của mạng xã hội này, vì vậy nên quyết định cải thiện nó là điều cần thiết. Thông báo này là một nỗ lực để giữ cho Instagram luôn hấp dẫn được người dùng, đặc biệt là với sự cạnh tranh ngày càng tăng của các mạng xã hội hiện nay.
Người dùng Instagram sẽ có ba tùy chọn mới để chia sẻ video có hiệu ứng Boomerang lên story là : SloMo, Echo và Duo. Và bạn có thể tùy chọn điều chỉnh độ dài ngắn của video theo ý mình.
• SlowMo: video quay bằng Boomerang sẽ có hiệu ứng quay chậm lại với tốc độ bằng một nửa tốc độ mặc định ban đầu.
• Echo: thêm hiệu ứng có bóng mờ sau các chuyển động, cảm giác gần giống như đang say rượu.
• Duo: thêm hiệu ứng tua nhanh kèm theo sọc như video bị lỗi nhiễu khung hình.

Cách sử dụng hiệu ứng mới

1. Mở ứng dụng Instagram.
2. Bấm vào ô tròn story có hình đại diện của bạn ở đầu giao diện.
3. Camera sẽ được khởi động, bạn chọn vào mục Boomerang nằm cuối giao diện (có biểu tượng vô cực). Và bắt đầu quay video theo ý mình.
4. Tiếp theo sau khi video quay xong sẽ chuyển sang phần chỉnh sửa nội dung. Bấm vào biểu tượng vô cực ở trên thanh công cụ.

Các bước sử dụng hiệu ứng mới của Boomerang

Ảnh chụp màn hình

5. Bạn sẽ thấy ba biểu tượng của SloMo, Echo và Duo xuất hiện kèm theo thanh timeline để bạn cắt tùy chỉnh độ dài video. Bạn chỉ việc bấm vào từng hiệu ứng để xem, cuối cùng bấm Done để hoàn thành.
Lưu ý bạn hãy cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Instagram để sử dụng tính năng nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.