Huawei sắp kiện chính phủ Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
04/03/2019 16:54 GMT+7

Tờ The New York Times hôm nay 4.3 đưa tin Huawei Technologies đang chuẩn bị đệ đơn kiện chính phủ Mỹ vì cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty.

Theo báo Mỹ, đơn kiện được nộp tại bang Texas. Đơn kiện có thể lập luận rằng vụ việc là “dự luật tước quyền công dân, tịch thu tài sản” hoặc là động thái lập pháp nhằm nhắm đến riêng một người hoặc một nhóm để trừng phạt mà không cần xét xử.
Hôm 3.3, giới luật sư của Giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Chu cũng kiện chính phủ, cảnh sát liên bang và cơ quan biên giới Canada. Họ cho rằng việc thân chủ của mình bị vi phạm quyền về thể chất khi bị giam giữ, tìm kiếm và thẩm vấn.
Canada bắt bà Mạnh tại Vancouver hôm 1.12.2018 theo yêu cầu từ phía Mỹ, nơi cáo buộc Huawei và CFO hãng tội gian lận nhiều ngân hàng, lách lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên Iran. Huawei bị xem là mối đe dọa cho an ninh Mỹ. Hiện Huawei chưa bình luận về thông tin do The New York Times đưa ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.