Huawei 'bội thu' hợp đồng 5G bất chấp lo ngại từ Mỹ và đồng minh

Thu Thảo
Thu Thảo
18/12/2018 21:04 GMT+7

Huawei Technologies, hãng cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vừa công bố hãng đạt 25 hợp đồng thương mại liên quan đến 5G, và sẽ vượt 100 tỉ USD doanh thu năm nay.

Theo South China Morning Post, Huawei ra thông báo này giữa lúc vướng nhiều ồn ào về an ninh thiết bị và vụ bắt giữ Giám đốc tài chính (CFO) Mạnh Vãn Chu.
Trong cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở doanh nghiệp ở Thâm Quyến (Trung Quốc) hôm nay 18.12, Chủ tịch luân phiên Huawei Ken Hu Houkun cho hay công ty hiện sở hữu số lượng hợp đồng thiết bị 5G nhiều nhất, tăng từ 22 thỏa thuận hồi tháng 11 lên 25 thỏa thuận trong tháng này. Hãng đã hoàn tất hơn 10.000 trạm gốc cho thế hệ di động kế tiếp.
25 hợp đồng thương mại 5G không chỉ giúp Huawei vượt lên trên các nhà cung cấp thiết bị mạng đối thủ như Ericsson và Nokia, mà còn giúp hãng vượt mốc 100 tỉ USD doanh thu trong năm nay, cao hơn so với mức 92 tỉ USD năm ngoái.
Trước đó, Bloomberg đưa tin Huawei có kế hoạch tăng cường nỗ lực an ninh mạng bằng nguồn vốn 2 tỉ USD. Hãng cũng nhấn mạnh hồ sơ “sạch” về mặt an ninh và cam kết đổi mới để hợp tác, làm việc nhiều hơn với chính phủ các nước. Theo ông Hu, doanh nghiệp Trung Quốc tự tin rằng mình tuân thủ quy định về thương mại toàn cầu, và chưa từng bị chính phủ nước nào yêu cầu gây hại mạng lưới khách hàng ở các nước khác.
Ông Hu nhắc lại quan điểm của Huawei, rằng vụ bắt giữ bà Mạnh ở Canada tháng này không gây tác động gì lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Huawei tin tưởng vào sự công bằng của luật pháp Canada.
Bà Mạnh bị bắt hôm 1.12, song được tại ngoại sau khi nộp 10 triệu đô la Canada hồi tuần trước. Hiện bà đang chờ kết quả buổi điều trần về khả năng bị dẫn độ về Mỹ. Chính phủ Mỹ nghi ngờ bà tham gia vào vụ gian lận ngân hàng để giúp doanh nghiệp tránh lệnh trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp lên Iran.
Buổi họp báo của ông Hu đến sau khi ông He Gang, chủ tịch bộ phận điện thoại thông minh của Huawei, thông báo hôm 17.12 rằng doanh nghiệp đang trên đà xuất xưởng 200 triệu smartphone tính đến ngày 25.12. Huawei hoạt động tại 170 nước và vùng lãnh thổ, vừa đối mặt lệnh cấm cung ứng thiết bị 5G cho nhiều nước như Nhật Bản, Mỹ, Úc và New Zealand vì lo ngại gián điệp, an ninh. Anh và Canada thì đang cân nhắc rủi ro an ninh đến từ thiết bị Huawei.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.