Facebook giảm lượng nội dung chính trị

29/01/2021 11:46 GMT+7

Facebook đang có kế hoạch giảm lượng nội dung chính trị mà người dùng nhìn thấy trong News Feed.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg thông báo công ty sẽ không còn giới thiệu các nhóm có tính dân sự và chính trị cho người dùng của mình nữa. Những đề xuất liên quan sẽ bị ngừng vĩnh viễn, sự thay đổi diễn ra sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6.1.
CEO Facebook cho biết trong một cuộc gọi với các nhà phân tích sau kết quả doanh thu quý 4/2020 của công ty rằng: “Đây là sự tiếp tục của công việc chúng tôi đã làm trong một thời gian để hạ nhiệt và ngăn cản các cuộc trò chuyện gây chia rẽ”.
Điều này xảy ra sau khi công ty tạm thời quyết định ngừng đề xuất các nhóm này cho người dùng tại Mỹ vào tháng 10 trước thềm cuộc bầu cử năm 2020. Ngoài ra, Zuckerberg nói rằng công ty đang xem xét các bước để giảm lượng nội dung chính trị mà người dùng nhìn thấy trong News Feed của họ.

Giữa căng thẳng với Facebook, CEO Apple phát biểu lên án mạng xã hội

Được biết một trong những phản hồi mà nền tảng xã hội hàng đầu này nhận được từ cộng đồng của mình là mọi người không muốn các thông tin chính trị và bạo loạn lấn chiếm trải nghiệm của họ trên mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.