Elon Musk nhảy múa khi ra mắt xe điện đầu tiên ở Trung Quốc

08/01/2020 16:08 GMT+7

Ông chủ tập đoàn Telsla - Elon Musk gây bão trên mạng với hình ảnh ông nhảy múa trên sân khấu trong buổi ra mắt xe điện thể thao hôm 7.1 tại nhà máy mới ở Thượng Hải, Trung Quốc .

Nhà máy Tesla tại Trung Quốc trị giá 2 tỉ USD, bắt đầu giao xe sau 357 ngày, một kỷ lục đối với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu. 10 khách hàng đầu tiên đã nhận xe điện Tesla dòng Model 3 được sản xuất ở nhà máy này.
Tỉ phú Musk đã nhảy múa hết mình trên sân khấu tại sự kiện ra mắt xe, sau đó cởi áo khoác và vứt nó sang một bên để lộ chiếc áo phông có hình của nhà máy. Đoạn clip nhảy nhót của Musk được hơn 4 triệu lượt view, thú vị không kém so với điệu nhảy nổi tiếng của tỉ phú Bill Gates và Steve Ballmer, cựu giám đốc điều hành Microsoft ở Thung lũng Silicon trong buổi ra mắt Windows thập niên 1990.
Việc xây dựng nhà máy đầu tiên của Tesla bên ngoài nước Mỹ bắt đầu vào tháng 1.2019 và đi vào sản xuất vào tháng 10.2019. Nhà máy bắt đầu với công suất 150.000 chiếc Model 3 và tăng lên mục tiêu 250.000 xe mỗi năm, bao gồm cả Model Y, trong giai đoạn đầu tiên của nhà máy.

[VIDEO] Thử kính xe ‘thảm họa’, xe bán tải Tesla vẫn có gần 150.000 đơn hàng

Tesla tiết lộ dòng xe Model Y vào tháng 3.2019 và cho biết việc sản xuất chiếc xe SUV nhỏ gọn chạy bằng điện này tại cơ sở Fremont tháng 10.2019 đã đi trước thời hạn, và sẽ ra mắt mẫu đầu tiên này vào mùa hè năm 2020.
Dòng xe Model Y ban đầu được chào bán với giá 444.000 nhân dân tệ (gần 64.000 USD), nhưng Tesla cho biết sẽ thông báo giá bán lẻ đối với dòng xe này, trong khi Model 3 có giá ít nhất là 355.800 nhân dân tệ, hơn 51.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.