Công nghệ Mỹ gánh thêm 1 tỉ USD/tháng vì thuế quan của Tổng thống Donald Trump

Thu Thảo
Thu Thảo
15/12/2018 18:20 GMT+7

Giới doanh nghiệp Mỹ phải trả thêm 1 tỉ USD tiền thuế cho các sản phẩm công nghệ nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 10 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bloomberg, các hãng phải chi nhiều hơn là vì thuế quan mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra bắt đầu hiệu lực. Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ và hãng tư vấn The Trade Partnership cho hay chi tiêu cho thuế quan tăng gấp bảy lần, lên mức 1,3 tỉ USD khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh thương mại.
Ông Trump áp thuế lên 250 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 7 đến nay. Thuế quan được thực hiện theo ba đợt. Đợt gần nhất là áp đặt lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 24.9.
Thuế mà các sản phẩm công nghệ phải gánh tăng vọt trong tháng 10 vì thuế quan nhập khẩu ông Trump đưa ra Ảnh: Bloomberg
Hiện hai nước đang trong vòng đàm phán mới với hy vọng đạt được thỏa thuận “đình chiến”. Sau khi ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1.12 tại Buenos Aires (Argentina), Mỹ đồng ý hoãn tăng thuế quan từ 10% lên 25% cho 200 tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Đại lục. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dẫn đầu đợt đàm phán kỳ vọng đạt “nhiều thay đổi cấu trúc” với kinh tế Trung Quốc trước ngày 1.3.
Nhiều sản phẩm công nghệ hiện nay chịu thuế quan cao hơn, từ bản mạch in cho đến máy chủ máy tính và máy hút bụi. Apple đến nay tránh được thuế quan áp lên nhiều sản phẩm phổ biến mà hãng sản xuất tại Trung Quốc, chẳng hạn như iPhone và Apple Watch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.