Cổ phiếu bay cao, Tesla có thể tăng khả năng trả nợ

Thu Thảo
Thu Thảo
07/12/2018 17:11 GMT+7

Giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla đang giao dịch trên mốc chuyển đổi của số nợ 920 triệu USD sẽ đáo hạn trong tháng 3.2019. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu Tesla đứng trên mốc này từ tháng 8.

Theo CNBC, giá cổ phiếu Tesla vừa chạm cột mốc quan trọng là 363 USD/cổ phiếu hôm 6.12, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực. 359,88 USD là mức giá chuyển hoán với số nợ 920 triệu USD trong trái phiếu chuyển đổi được hết hạn vào tháng 3 năm sau. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 8.8, giá cổ phiếu Tesla vượt trên mốc này.
Hôm 8.8, CEO Tesla Elon Musk gây ồn ào với thông tin viết trênTwitter rằng đã bảo đảm được nguồn vốn cần thiết để đưa Tesla về làm doanh nghiệp tư nhân. Cổ phiếu Tesla cũng chịu áp lực lớn. Cuối tháng 8, ông Musk bỏ kế hoạch đưa Tesla về làm doanh nghiệp tư nhân. Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) sau đó kiện ông tội thao túng giá cổ phiếu. Hai bên cùng hãng Tesla giải quyết xong vụ việc trong tháng 10 bằng 40 triệu USD.
Hậu sóng gió, Tesla gây ngạc nhiên cho nhiều nhà đầu tư khi công bố quý 3/2018 kinh doanh có lời, thúc đẩy hy vọng rằng tốc độ sản xuất của công ty sẽ cải thiện. Tỉ phú Musk cho biết giờ đây ông kỳ vọng Tesla sẽ luôn có lãi. Trước báo cáo kết quả kinh doanh công bố trong tháng 10, Tesla chỉ có lợi nhuận trong hai quý kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2010.
Hãng xe điện Mỹ có thể chọn trả hết số nợ trên bằng một nửa tiền mặt, một nửa cổ phiếu, theo Bloomberg. Sử dụng cả tiền mặt lẫn cổ phiếu để trả nợ chuyển đổi có thể báo hiệu rằng Tesla tự tin họ sẽ có được tiền lẫn lợi nhuận. Tesla từ chối bình luận về việc này với CNBC.
Cũng trong tuần này, chính quyền Thượng Hải thông báo Tesla đang đúng tiến độ khởi động sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc từ nửa cuối năm sau. Hoạt động san lấp mặt bằng hiện đã hoàn tất và xây dựng sắp bắt đầu.
Hồi tháng 10, Tesla chính thức mua lô đất rộng gần 865 ngàn mét vuông tại khu vực Lingang ở Thượng Hải, chuẩn bị sản xuất ô tô điện đầu tiên bên ngoài Mỹ. Công ty của ông Elon Musk cũng tung tài khoản WeChat chính thức để thuê người dân bản xứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.