Chương trình sửa chữa độc lập của Apple mở rộng sang châu Âu và Canada

Thành Luân
Thành Luân
09/07/2020 10:58 GMT+7

Sau khi ra mắt chương trình cung cấp dịch vụ sửa chữa độc lập tại Mỹ vào năm ngoái, Apple giờ đây bắt đầu mở rộng nó đến với các nước châu Âu và Canada.

Theo Engadget, chương trình này cho phép các doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký để được đào tạo miễn phí về cách sửa chữa các thiết bị mang nhãn hiệu Apple, đồng thời có quyền truy cập vào tất cả công cụ giống như nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (AASP). Giờ đây, công ty thông báo kể từ khi ra mắt, hơn 140 công ty ở Mỹ đã tham gia chương trình, bổ sung 700 địa điểm sửa chữa các thiết bị Apple.
Ngoài ra, Apple thông báo chương trình đang mở rộng ra bên ngoài Mỹ, gồm Canada và 32 quốc gia trên khắp châu Âu. Bắt đầu từ hôm nay, các doanh nghiệp ở các quốc gia nơi Apple cho phép có thể đăng ký trở thành một phần của chương trình. Ứng dụng và đào tạo là miễn phí, điều này sẽ giúp dễ dàng hơn cho nhiều địa điểm sửa chữa chính thức được phép mở tại các quốc gia này.
Cách đây vài năm, Apple bắt đầu khiến bên thứ ba khó sửa chữa thiết bị của mình hơn với chip bảo mật T2 trong các máy tính Mac. Điều đó buộc người dùng phải đến các địa điểm Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền để thực hiện sửa chữa. Mọi thứ bắt đầu vào năm ngoái khi Chương trình nhà cung cấp sửa chữa độc lập được triển khai, nơi Apple đã hợp tác với Best Buy nhằm biến mọi địa điểm cửa hàng tại quốc gia này thành AASP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.